Tài xế taxi bị đôi nam nữ đâm chém túi bụi

27/11/2014 - 17:26

PNO - PNO - Cúi xuống mở nhạc cho hai hành khách trẻ, anh Lưu bất ngờ bị đôi nam nữ vung dao chém mạnh vào đầu nhằm cướp tài sản.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tai xe taxi bi doi nam nũ dam chem tui bui

Anh Lưu bị chém trọng thương ở đầu và đâm nhiều nhát vào vùng gáy.

Ngày 27/11, anh Đỗ Lưu (36 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tài xế xe taxi Mai Linh) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng đa chấn thương do bị hai "khách hàng" đi xe chém trọng thương, cướp tài sản vào hôm qua 26/11.

Theo tin ban đầu, sáng 26/11, anh Lưu đậu xe trước cổng Tượng đài chiến thắng thị xã Đồng Xoài chờ khách thì được Trần Thanh Phương (17 tuổi, ngụ ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và Phạm Thị Ngọc Huyền (16 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) thuê chở đến ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến.

Khi đến khu vực chợ Nhỏ (ấp cầu Hai), Phương chỉ anh Lưu chở vào tuyến đường liên xã. Sau khi ra đường ĐT 425 (khu vực xã Tân Phước), Phương yêu cầu chở vào chiến khu D (khu vực giáp ranh tỉnh Đồng Nai) để gặp bạn. Khi đến chiến khu D, vì taxi không thể qua suối nên anh Lưu đề nghị 2 hành khách thuê xe máy đi qua. Tuy nhiên, tên Phương không chịu xuống xe mà rút điện thoại gọi cho ai đó rồi ngồi chờ tại đây khoảng 15 phút rồi yêu cầu quay xe trở lại Cầu Hai.

Tai xe taxi bi doi nam nũ dam chem tui bui

Đối tượng Huyền và con dao gây án.

Về đến Cầu Hai, Phương lại yêu cầu chở vào Nghĩa trang nhân dân xã Đồng Tiến. Khi đi từ quốc lộ 14 vào nghĩa trang thì xe không thể tiếp tục đi nữa vì đường cụt. Tài xế taxi yêu cầu thanh toán tiền taxi thì Phương gọi điện thoại nói người nhà đem tiền ra trả.

Trong lúc chờ người nhà đem tiền ra trả, Huyền yêu cầu mở nhạc nghe. Khi anh Lưu vừa lúi cúi mở nhạc, liền bị Phương chém liên tiếp vào đầu. Do trần xe thấp nên lực chém không đủ mạnh. Liền lúc đó, anh Lưu quay lại dùng hết sức đẩy Phương ngã xuống ghế rồi thoát ra ngoài theo đường cửa phụ. Lúc này, Huyền đứng phía ngoài dùng dao đâm liên tiếp vào bụng nhưng anh Lưu gạt được.

Liền sau đó, Huyền tiếp tục lao vào đâm trúng gáy anh Lưu. Mặc dù anh Lưu vùng bỏ chạy ra ngoài nhưng Phương và Huyền vẫn tiếp tục truy đuổi hơn chục mét mới chịu dừng lại.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an xã Đồng Tiến nhanh chóng truy bắt hai đối tượng côn đồ. Ngay trong ngày, lực lượng công an đã tóm gọn được Phương và Huyền. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tuy mới 17 tuổi nhưng Phương đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, bị tòa án huyện Kbang, tỉnh Gia Lai xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam và vừa mãn hạn tù tháng 4/2014.

Công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để điều tra, làm rõ.

ĐẶNG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI