Ba thanh niên cầm dao đâm chém loạn xạ trước trường đại học vì một cô gái

09/07/2017 - 08:32

PNO - Không chịu cảnh cuộc tình tay ba, nhóm thanh niên hẹn nhau đến trước cổng trường đại học rồi cầm dao xông vào đâm chém loạn xạ. Vụ việc làm một người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 9/7 cho biết đã tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, trú Lâm Đồng) và Lê Đăng Sang (25 tuổi, trú Hà Tĩnh) để điều tra về việc họ chém trọng thương anh Đinh Văn Thái (25 tuối, trú Hải Phòng).

Ba thanh nien cam dao dam chem loan xa truoc truong dai hoc vi mot co gai
Nhóm thanh niên lao vào chém nhau. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào sáng 8/7, giữa Sang và Thái xảy ra mâu thuẫn vì 2 người cùng yêu một cô gái. Không chịu cảnh tình tay ba, 2 người này hẹn gặp nhau trước cổng Trường đại học Công nghệ Đồng Nai (đóng tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đến gặp 'tình địch", Sang rủ thêm Nguyễn Văn Tiến và chuẩn bị dao dào 60 cm làm hung khí. 

Ba thanh nien cam dao dam chem loan xa truoc truong dai hoc vi mot co gai
Nghi can Sang và Tiến bị công an bắt giữ

Lúc gặp nhau, 3 thanh niên của 2 bên lao vào đâm chém loạn xạ làm anh Đinh Văn Thái trọng thương.

Sau khi chém đối phương, Sang và Tiến lên xe máy rời khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân Thái được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, cơ quan công an vào cuộc điều tra, bắt giữ đối với Nguyễn Văn Tiến và Lê Đăng Sang. 

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI