5 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể đổ vào miền Trung

10/11/2017 - 07:24

PNO - Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khi mưa lũ tại miền Trung giảm thì ngoài biển đã hình thành vùng áp thấp di chuyển vào biển Đông.

Tại phiên họp khắc phục hậu quả bão lũ do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì sáng 9/11, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, bão số 12 khiến 91 người chết, 23 người mất tích. Bên cạnh đó, 1.486 nhà bị đổ sập, 119.361 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 1.294 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng…

5 ngay toi, ap thap nhiet doi co the do vao mien Trung
 

Nhiều tuyến đường quốc lộ tại Huế, Lâm Đồng, Quảng Nam còn tắc. Mặc dù các mặt hàng thiết yếu ổn định về giá, nhưng riêng mặt hàng rau, củ, quả tăng 3-25%, đặc biệt tại nhiều khu vực của Quảng Nam tăng 30-40%. Các vật liệu xây dựng như gạch ngói, tôn tăng 5.000 đồng/m2.

Ông Hoài cho biết đã có tám địa phương kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 31.745 tấn gạo gồm: Quảng Trị 2.000 tấn, Thừa Thiên - Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 500 tấn, Quảng Ngãi 1.500 tấn, Bình Định 1.000 tấn, Phú Yên 500 tấn, Khánh Hòa 25.000 tấn, Đắk Lắk 245 tấn. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định, trước mắt hỗ trợ 3.400 tấn gạo. Cụ thể cho Quảng Trị, Đắk Lắk 200 tấn, các địa phương còn lại được hỗ trợ 500 tấn. 

Điều đáng lưu ý, tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khi mưa lũ tại miền Trung giảm thì ngoài biển đã hình thành vùng áp thấp di chuyển vào biển Đông. Kịch bản xấu nhất là trong năm ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào Trung bộ.

Ngoài ra, cũng có dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới đi lệch dần về phía Bắc, cường độ không cao. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, hiện chưa thể khẳng định được hướng di chuyển, vùng chịu tác động.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI