20 năm tù cho gã chồng tạt axít vợ cũ

28/04/2014 - 15:03

PNO - PNO - Ghen tuông tạt axit gây ra cái chết cho vợ cũ rồi bỏ trốn, hơn 20 năm sau, Đức đã bị tòa tuyên mức án 20 năm tù.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 28/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Ninh Hồng Đức (SN 1952, trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) 20 năm tù về tội "giết người", đồng thời tuyên Đức phải bồi thường cho mẹ bị hại 100 triệu đồng.

20 nam tu cho ga chong tat axit vo cu

Bị cáo Đức trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Ninh Hồng Đức và chị Nguyễn Thị Bảo Châu là vợ chồng, có 2 con chung, nhưng đã ly dị vào đầu năm 1993. Tuy nhiên, đến tháng 3/1993, Đức nghi ngờ chị Châu có người yêu mới nên sinh ra ghen tuông. Sau đó, Đức lên tàu đánh cá (nơi y làm việc) tại cảng Tân Thuận, quận 7, thấy một can nhựa đựng axít, liền nảy sinh ý định tạt axít vợ cũ. Đức đổ axít vào chai thủy tinh khoảng nửa lít đem cất giấu.

Khoảng 6 giờ ngày 12/3/1993, Đức đi bộ ra chợ gần cảng mua một ca nhựa màu vàng, rồi thuê xe ôm chạy đến chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) tìm chị Châu. Đến 7 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng thuộc quận Bình Thạnh, thấy chị Châu đang ngồi trên xích lô lưu thông theo hướng ngược lại, Đức liền kêu người chạy xe ôm đuổi theo. Đức đã đổ axít vào ca nhựa chuẩn bị sẵn.

Khi đến đường Phan Liêm, quận 1, khi xe ôm chạy ngang chị Châu, Đức đã hất cả ca axít vào người chị Châu, rồi kêu xe ôm bỏ chạy.

Chị Châu được đưa đi cấp cứu, đến ngày 1/4/1993 thì tử vong do bỏng nặng diện rộng.

Sau khi gây án, Đức bỏ trốn và lấy thêm vợ, có một con chung với cô vợ hai. 20 năm sau ngày gây án, vào ngày 26/4/2013, Đức đã bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI