16 năm tù cho ‘yêu râu xanh’ hại đời 2 bé gái

08/04/2015 - 16:30

PNO - PN - Lợi dụng việc 2 bé gái 13 và 14 tuổi làm mất điện thoại, không dám về nhà, Đỗ Hùng Thái đã nhiều lần giở trò đồi bại với 2 bé gái này tại phòng riêng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 8/4, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Hùng Thái (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) 14 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em" và 2 năm tù về tội "giao cấu với trẻ em".

16 nam tu cho ‘yeu rau xanh’ hai doi 2 be gai

Theo cáo trạng, ngày 27/7/2014, hai bé H.T.L. (SN 2001) và N.N.T.T. (SN 2000) đến nhà Đỗ Hùng Thái chơi, bé L. làm mất điện thoại di động nên sợ, không dám về nhà.

Sau đó. bé L. rủ bé T. ở lại cùng với mình từ ngày 27/7/2014 đến 7/8/2014 mới về. Trong thời gian này, Thái đã lợi dụng sự non nớt của 2 bé để giở trò đồi bại với cả 2 bé.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 29/7/2015, L. và T. vào ngủ chung phòng với Thái. Thái nằm ngủ chung phòng với T. và L. Một lúc sau, dục vọng nổi lên, Thái sờ mó bé L. thì L. đẩy ra nhưng không tri hô. Sau đó, Thái tiếp tục quan hệ tình dục với bé L.

Ngày hôm sau, cũng khoảng thời gian trên, khi hai bé T. và L. đang ngủ ở khu vực nhà bếp, Thái đến kéo bé L. lên phòng ngủ của mình mặc dù L. không đồng ý và T. can ngăn. Khi kéo được L. lên phòng mình, Thái đã quan hệ tình dục với L. lần nữa.

Đến 0 giờ ngày 3/8/2014, Thái đi nhậu về quậy phá, nên gia đình Thái bắt ngủ ngoài sân. Sợ Thái ngủ ngoài bị trúng gió, hai bé T. và L. đã mở cửa đưa Thái vào phòng ngủ. Lúc này, L. tiếp tục ngủ ở nhà bếp, còn T. ngủ chung với Thái. 1 giờ sau, Thái tỉnh giấc, thấy T. nằm bên, y đã quan hệ tình dục với T.

Đến ngày 7/8/2014, bố mẹ hai bé T. và L. phát hiện hành vi đồi bại của Thái, nên đã làm đơn tố cáo Thái đến công an.

Ngày 8/8/2014, Thái bị bắt giữ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI