128 người tử vong do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

04/05/2025 - 17:31

PNO - Số liệu báo cáo cho thấy, số vụ việc, người thương vong do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024.

Tai nạn
Xe tải va chạm xe khách trên quốc lộ 20, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, ngày 3/5

Ngày 4/5, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông 5 ngày nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 268 tai nạn giao thông, làm chết 128 người, bị thương 203 người. So với kỳ 5 ngày nghỉ lễ năm 2024, tai nạn giao thông giảm 79 vụ, giảm 10 người chết, giảm 82 người bị thương.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận hơn 11 ý kiến phản ánh từ người dân trong 5 ngày. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người quy định, va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực du lịch nghỉ dưỡng.

Vào ngày nghỉ cuối của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng phương tiện giao thông đổ về các TP lớn rất đông. Tại Hà Nội, từ chiều ngày 3/5, lượng phương tiện dồn về nút giao đường Đỗ Mười và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gia tăng. Tuy nhiên tình trạng ùn ứ, phương tiện xếp hàng như những đợt nghỉ lễ trước không xảy ra, đường vành đai 3 trên cao thông thoáng. Sáng ngày 4/5, tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông thuận tiện và thông thoáng.

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, năm 2025 là năm đánh dấu 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Lễ kỷ niệm 30/4 năm nay được tổ chức với quy mô lớn trên khắp cả nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra tại TPHCM. Dịp nghỉ lễ năm nay có thời gian nghỉ lễ dài, lượng người dân đổ về TPHCM, các điểm du lịch và về quê được dự báo tăng cao hơn so với mọi năm.

Do đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Nhờ công tác chuẩn bị từ sớm, triển khai nghiêm túc và hiệu quả, 5 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tình hình trật tự ATGT cơ bản được đảm bảo tốt.

“Tai nạn giao thông tai nạn giảm sâu so với năm trước, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng”, báo cáo nêu.

Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm, nhất là nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ được tăng cường quyết liệt, tình hình giao thông được kiểm soát tốt. Hoạt động vận tải và công tác quản lý vận tải hành khách được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng cao phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra tại các tuyến cửa ngõ, vành đai và cao tốc trọng điểm của Hà Nội và TPHCM trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Khách qua đường hàng không tăng mạnh

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, từ 29/4 - 4/5, tại các cảng hàng không trong cả nước có khoảng hơn 12,61 ngàn lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng 19.45% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng hành khách thông qua đạt hơn 2,09 triệu khách và 23,36 ngàn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 25,83% về hành khách và tăng 18,57% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất có khoảng 4,32 ngàn lượt cất hạ cánh, 709,6 ngàn khách và 8.4 ngàn tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 14,3% lượt cất hạ cánh, tăng 19.54% về hành khách và tăng 0,73% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình trong giai đoạn này, tại các cảng hàng không, sân bay cả nước mỗi ngày có hơn 2.000 ngàn lượt cất hạ cánh, hơn 340 ngàn hành khách và khoảng 3,8 ngàn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Tại cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ngày 29/4 có hoạt động khai thác lớn nhất với 734 lượt cất hạ cánh cùng hơn 128 ngàn khách; ngày khai thác thấp nhất là ngày 2/5/2025 với 700 lượt cất hạ cánh cùng hơn 111 ngàn hành khách thông qua cảng.

Hai cảng hàng không lớn khác là cảng HKQT Nội Bài và cảng HKQT Đà Nẵng cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao trên 2 con số với cùng kỳ.

Tại cảng HKQT Nội Bài dự kiến có khoảng 3,48 ngàn lượt cất hạ cánh với hơn 578,48 ngàn hành khách và 12,92 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 24,62%, 29,67% và 24,4% so với cùng kỳ.

Tại cảng HKQT Đà Nẵng có khoảng 1,67 ngàn lượt cất hạ cánh, 271,17 ngàn hành khách và 1 ngàn tấn, tăng tương ứng 23,16%, 26,68% và 207,97% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI