12 họa sĩ cùng khởi động bức tranh ‘khủng’ mừng Hội Nguyên tiêu

04/02/2020 - 06:34

PNO - Với chủ đề “Hoa điểu nghênh xuân”, bộ tranh năm nay dài 6m, được 12 tác giả cùng tạo ra.

Năm 2020 được xem là năm bước ngoặt, khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT-DL) ban hành Quyết định về việc đưa Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5 (TPHCM) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Nguyên tiêu được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng, thu hút sự tham gia của nhiều người.

Các khâu chuẩn bị cho Hội Nguyên tiêu cơ bản đã hoàn thành
Các khâu chuẩn bị cho Hội Nguyên tiêu cơ bản đã hoàn thành

Họa sĩ Trần Văn Hải - Phó chủ nhiệm CLB Mỹ thuật quận 5 cho biết: “Năm nay rất đặc biệt, là năm đầu tiên Tết Nguyên tiêu quận 5 được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động”.

Bộ tranh khủng dài 6m đang được các họa sĩ thực hiện

Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, và cũng là năm của những sự kiện chính trị  quan trọng, CLB Mỹ thuật quận 5 đã quyết định khởi động vẽ bức tranh thủy mặc với chủ đề Hoa điểu nghênh xuân với sự hợp tác của 12 họa sĩ đình đám trong giới thủy mặc.

Hoa điểu nghênh xuân gồm 3 tranh nhỏ ghép lại với tổng chiều dài 6m, cao 1,05m diễn tả cảnh chim chóc và hoa lá chào đón xuân, màu sắc tươi sáng gói trọn nhiều ý nghĩa chúc phúc như: tùng, bách đại diện cho sự trường thọ, phát triển lâu dài; tre trúc là sự vươn lên thẳng ngay; hoa lan uyển chuyển mềm mại như làn gió mát thêm sinh khí đất trời; mẫu đơn gởi gắm ý nghĩa hạnh phúc tràn đầy. Trăm hoa đua nở khoe sắc bên cạnh bầy chim tìm về ngụ ý như đất lành chim đậu, sinh sôi, nảy nở trong gió xuân.

Dự kiến, bộ tranh sẽ hoành thành công đoạn cuối cùng vào hôm nay, ngày 4/2 (nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Canh Tý).

Các họa sĩ cùng nhau góp ý, thảo luận nét vẽ
Các họa sĩ cùng nhau góp ý, thảo luận nét vẽ

 

họa sĩ ...
Mỗi họa sĩ vẽ một bộ phận riêng của bộ tranh

 

nét vẽ rất chi tiết, cận thận
Nét vẽ rất chi tiết, cẩn thận

 

Họa sĩ Trương Lộ
Họa sĩ Trương Lộ "phóng bút" những nét vẽ đầu tiên

 

Họa sĩ Trần Văn Hải thư thái đi bút
Họa sĩ Trần Văn Hải thư thái đi bút

 

Một phần cơ bản bộ tranh đã hình thành
Một phần cơ bản bộ tranh đã hình thành

 

chính xác đến từng chi tiết nhỏ
Tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ

Năm 2019, cũng tại Hội Nguyên tiêu quận 5, CLB Mỹ thuật quận 5 với những họa sĩ như Lý Tùng Niên, Trương Hán Minh, Lý Khắc Nhu, Trương Lộ... đã thực hiện bức tranh thủy mặc chiều dài 4,5m, chủ đề Trăm hoa đua nở rất độc đáo.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI