'Yêu' bạn gái nhí, thiếu niên 17 tuổi lãnh án 11 năm tù

21/12/2017 - 15:21

PNO - Dẫn bạn gái nhí lên phố đi chơi rồi quan hệ tình dục, Tuấn đã bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sáng 21/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Phước Tuấn (SN 2000, trú tại thôn Đray Sáp, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2017, Tuấn quen biết và hẹn hò với cháu H.S. (SN 2004, trú tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) qua mạng xã hội. Ngày 6/7, Tuấn nhắn tin hẹn S. lên TP. Buôn Ma Thuột chơi thì được bé gái đồng ý.

'Yeu' ban gai nhi, thiéu nien 17 tuỏi lãnh án 11 nam tu
Bị cáo Tuấn tại tòa.

Tuấn cùng một người bạn và S. thuê một phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột). Đêm ngày 8/7, Tuấn leo lên gác lửng của phòng trọ, rồi quan hệ tình dục với bé gái. Sáng hôm sau, Tuấn tiếp tục quan hệ tình dục với bé gái này thêm một lần nữa.

Đến ngày 11/7, sau khi đi tìm con gái và biết được sự việc nói trên, bà H.J. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Quá trình điều tra, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại thời điểm Tuấn quan hệ tình dục với S. thì thì nạn nhân mới được 12 năm 7 tháng 28 ngày tuổi.

Để trả giá cho hành vi phạm tội nói trên, bị cáo Tuấn bị HĐXX tuyên phạt 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI