Xuống suối vớt củi, 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi

16/10/2021 - 21:16

PNO - Thấy củi từ thượng nguồn đổ về nhiều, 2 cha con ở huyện miền núi Nghệ An tranh thủ xuống vớt về dùng thì không may bị nước cuốn trôi.

Tối 16/10, ông Lô Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi khi vớt củi.

Theo đó, khoảng 9g sáng cùng ngày, ông Lô Văn Luyện (59 tuổi, trú bản Pún, xã Cắm Muộn) đi thăm ruộng thì phát hiện thấy dưới con suối có nhiều củi khô từ thượng nguồn trôi về theo nước lũ. Ông Luyện về nhà gọi con trai là Lô Văn Tỵ (34 tuổi) cùng ra để vớt củi.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, trong khi vớt củi cả 2 cha con ông Luyện đã bị nước cuốn trôi. Đến trưa không thấy 2 cha con ông Luyện về nhà ăn cơm, gia đình tổ chức đi tìm kiếm thì chỉ thấy quần áo của người con trai nằm trên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Cắm Muộn đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng gia đình tổ chức tìm kiếm hai cha con ông Luyện mất tích. Đến chiều tối cùng ngày, thi thể cả 2 cha con ông Luyện được tìm thấy cách nơi vớt củi chừng 1km về phía hạ nguồn.

“Hiện thi thể cả hai bố con đã được đưa về nhà để lo thủ tục mai táng vào ngày mai. Chính quyền xã cũng đã thăm hỏi động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình” - ông Tùng nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI