Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh biến thành sông

16/10/2021 - 11:47

PNO - Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở TP. Hà Tĩnh bị ngập sâu, nhiều xe bị chết máy cố băng qua khu vực này.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp nên từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 ở TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có mưa lớn.
Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp nên từ đêm 15/10 đến sáng 16/10, ở TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có mưa lớn.
Sáng 16/10, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Tĩnh như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng... bị ngập sâu.
Sáng 16/10, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Tĩnh như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng... bị ngập sâu.
Một số phương tiện bị chết máy khi cố băng qua đoạn đường ngập, người ngồi trong xe đành mở cửa ra ngoài và gọi cứu hộ.
Một số phương tiện bị chết máy khi cố băng qua đoạn đường ngập, người ngồi trong xe đành mở cửa ra ngoài và gọi cứu hộ.
“Đây là trận mưa lớn nhất trên địa bàn kể từ đầu mùa mưa năm nay”, một người dân ở đường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) nói. Để tránh bị chết máy, nhiều người chạy xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển qua tuyến đường bị ngập.
“Đây là trận mưa lớn nhất trên địa bàn kể từ đầu mùa mưa năm nay”, một người dân ở đường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh) nói. Nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè để di chuyển qua tuyến đường bị ngập.
Tại những tuyến phố này, lực lượng chức năng đã ứng trực khai thông cống, đặt biển cảnh báo khu vực ngập sâu để tránh xảy ra sự cố.
Tại những tuyến phố này, lực lượng chức năng đã ứng trực khai thông cống, đặt biển cảnh báo khu vực ngập sâu để tránh xảy ra sự cố.
Từ sáng sớm, nhân viên Công ty Môi trường và Đô thị TP. Hà Tĩnh đã được huy động đến các tuyến đường bị ngập sâu để xử lý thoát nước, đặt biển cảnh báo tránh các sự cố, trục vớt rác từ miệng cống để khơi thông dòng chảy…
Từ sáng sớm, nhân viên Công ty Môi trường và Đô thị TP. Hà Tĩnh đã được huy động đến các tuyến đường bị ngập sâu để xử lý thoát nước, đặt biển cảnh báo tránh các sự cố, trục vớt rác từ miệng cống để khơi thông dòng chảy…
Rác thải ở các miệng cống được các công nhân môi trường thu gom.
Rác thải ở các miệng cống được các công nhân môi trường thu gom.
100% CSGT TP. Hà Tĩnh cũng được huy động đến những nút giao thông, ngã tư trọng điểm, tuyến đường huyết mạch để tập trung phân luồng, điều khiển giao thông chống ùn tắc.
100% CSGT TP. Hà Tĩnh cũng được huy động đến những nút giao thông, ngã tư trọng điểm, tuyến đường huyết mạch để tập trung phân luồng, điều khiển giao thông chống ùn tắc.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI