Sóng dữ dồn dập đánh vào biển Cửa Lò, ngư dân hối hả kéo thuyền lên bờ tránh bão

14/10/2021 - 11:27

PNO - Sóng lớn liên tục ập vào bãi biển Cửa Lò, nhiều người dân phải vội vã chằng chống hàng quán, kéo thuyền lên bờ che chắn để tránh bão.

 

Clip: Sóng dồn dập ập vào bãi biển Cửa Lò

Sáng 14/10, nhiều người dân TX. Cửa Lò (Nghệ An) vẫn đang tranh thủ dùng bao cát, dây thừng chằng chéo nhà cửa, hàng quán dọc bãi biển. Hiện trời không mưa, gió, song sóng biển cao hơn 3 mét liên tục ập vào bờ biển khiến người dân lo lắng tình trạng sạt lở lại tái diễn như năm 2020.

Sóng lớn dồn dập ập vào bãi biển, nhiều ngư dân cũng vội vã kéo thuyền thúng từ dọc bãi biển lên đường để tránh bị sóng đánh hư hỏng. “Tránh tình trạng sóng lớn như năm ngoái, đợt này chúng tôi phải đưa thuyền lên phía trên đường lớn, dùng bạt phủ kín để tránh bị hư hỏng” - ông Trần Khánh Mai (trú TX. Cửa Lò) nói.

Sóng lớn dồn dập đánh vào bờ biển Cửa Lò
Sóng lớn dồn dập đánh vào bờ biển Cửa Lò

Ông Võ Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, hiện hơn 200 tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn đều đã về chỗ neo đậu tránh bão an toàn. Những hộ dân kinh doanh dọc bãi biển cũng được yêu cầu không bám trụ lại sau khi chằng chéo nhà cửa để đảm bảo an toàn.

Từ tối 13/10, điểm đón công dân từ miền Nam trở về quê đặt tại núi Dũng Quyết (TP. Vinh) cũng đã được di dời đến Bến xe Miền Trung. Đây là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho bà con trước thời điểm bão số 8 đổ bộ. Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã bố trí đầy đủ lương thực, thực phẩm… cho người dân trong trường hợp có mưa lớn.

Nghệ An có 1.061 hồ đập lớn nhỏ. Những đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã khiến hơn 1.000 hồ chứa đầy nước, hàng chục hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế. Trong đó, nhiều hồ đập được xây dựng từ hàng chục năm trước, hiện đã rơi vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp.

Ngư dân kéo thuyền thúng lên đường tránh bị sóng đánh
Ngư dân kéo thuyền thúng lên đường tránh bị sóng đánh

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, nhất là hồ đập xung yếu, hồ đầy nước.

Sở Công Thương Nghệ An chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành liên hồ chứa; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp.

Nhiều người dân lo sợ tình trạng sạt lở ở bãi biển Cửa Lò do sóng đánh
Nhiều người dân lo sợ tình trạng sạt lở ở bãi biển Cửa Lò do sóng đánh
Hàng quán được chằng chống chắc chắn, tránh thiệt hại khi bão đổ bộ
Hàng quán được chằng chống chắc chắn, tránh thiệt hại khi bão đổ bộ
Tất cả người dân kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò đều được yêu cầu trở về nhà sau khi hoàn tất chằng chống nhà cửa
Tất cả người dân kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò đều được yêu cầu trở về nhà sau khi hoàn tất chằng chống nhà cửa
Các bãi đất trống được ngư dân tận dụng làm nơi để thuyền thúng
Các bãi đất trống được ngư dân tận dụng làm nơi để thuyền thúng
Thuyền đánh cá được phủ bạt chắc chắn khi neo đậu tránh bão
Thuyền đánh cá được phủ bạt chắc chắn khi neo đậu tránh bão
Người dân kiểm tra, buộc lại lại các lồng bè nuôi cá
Người dân kiểm tra, buộc lại các lồng bè nuôi cá

Khoảng 7g40 sáng 14/10, mưa lớn kéo dài đã khiến sạt lở nặng tại xã Sơn Kim (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hàng trăm khổi đất đá đổ xuống chắn ngang quốc lộ 8A khiến cho việc giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Trong sáng cùng ngày, hơn 42 ngàn học sinh tại 107 trường học từ mầm non đến THCS thuộc 2 huyện Hương Sơn và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng đã phải nghỉ học. Một số trường ở các địa phương tạm thời chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI