Xuất nhập cảnh trái phép, ba phụ nữ lãnh hơn 3 năm tù

27/12/2020 - 16:52

PNO - Ba phụ nữ phạm tội liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam ngay trong mùa dịch COVID-19 đã bị tòa án ở An Giang tuyên phạt tổng cộng hơn 3 năm tù.

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã tổ chức phiên xét xử hai vụ án liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Thị Sô Banh (31 tuổi, ngụ tại tại xã Quốc Thái, huyện An Phú) 1,5 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và Lê Thị Nguyệt (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) 1 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

 

Bi cáo Nguyễn Thị Sô Banh tại phiên tòa sáng 27/12

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 5/9, lực lượng biên phòng thuộc khu vực cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Sô Banh dùng xe gắn máy chở hai người đàn ông nhập cảnh trái phép từ khu vực vành đai biên giới Campuchia về Việt Nam nên bắt giữ, mở rộng điều tra. Đến ngày 9/9, người phụ nữ này bị khởi tố.

 

Bị cáo Lê Thị Nguyệt khai nhận thu 27 USD mỗi người khi đưa được sang biên giới trót lọt

Ngày 10/9, Công an xã Khánh An (huyện An Phú) trên đường tuần tra đã phát hiện Lê Thị Nguyệt đi cùng hai người phụ nữ khác mang theo nhiều hành lý có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Các đối tượng khai nhận Nguyệt là người trực tiếp hướng dẫn đường và tìm đò ngang đưa được sang đến Campuchia sẽ lấy 25 USD mỗi người. Ngày 17/9, Nguyệt bị khởi tố, điều tra.

Được biết, trước đó, ngày 26/12, Tòa án nhân dân huyện An Phú cũng đã tuyên phạt Bùi Thị Phương Tuyền (21 tuổi, ngụ tại phường 2, quận 8, TPHCM) 9 tháng tù vì đã hai lần vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép.

 

Đối tượng Bùi Thị Phương Tuyền đã hai lần xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Theo cáo trạng, ngày 27/9, Tuyền cùng một người bạn từ Campuchia muốn về Việt Nam nên đã liên hệ qua mạng xã hội, thỏa thuận với một người dẫn đường với giá 270 USD mỗi người. Khi về đến khu vực biên giới, Tuyền cùng bạn được xuồng máy chờ sẵn chở khu vực biên giới thuộc ấp An Hòa (xã Khánh An, huyện An Phú) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ để điều tra.

Qua rà soát hồ sơ, vào ngày 27/3, Tuyền đã bị Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình xử phạt hành chính về hành vi qua lại biên giới trái quy định.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI