Xu hướng tổ chức đám cưới nhỏ ở Hàn Quốc

28/04/2025 - 06:31

PNO - Jung Ha-nui (34 tuổi) đã kết hôn với Choi Jeong-ho (29 tuổi) vào tháng 9/2024 mà không tổ chức lễ cưới. Jung chia sẻ: “Thật vô nghĩa khi phải lên kế hoạch trong 1 năm cho một điều gì đó chỉ kéo dài chưa đầy 1 giờ”.

Jung Ha-nui lấy cảm hứng từ những đồng nghiệp không tổ chức đám cưới trong thời gian đại dịch nhưng vẫn hạnh phúc trong hôn nhân. Thay vì gửi lời mời theo cách truyền thống, cặp đôi đã tạo một thông báo kỹ thuật số để giới thiệu mình với bạn bè và gia đình. Số tiền họ tiết kiệm được dùng cho tuần trăng mật tại công viên quốc gia Yosemite, California, Mỹ. Ngày họ lên đường trở thành ngày kỷ niệm của họ.

Jung Ha-nui và Choi Jeong-ho chụp ảnh cưới tại công viên Noeul. Cả hai mặc trang phục có giá hợp lý, mang giày đang dùng…  - Nguồn ảnh: The Chosun
Jung Ha-nui và Choi Jeong-ho chụp ảnh cưới tại công viên Noeul. Cả hai mặc trang phục có giá hợp lý, mang giày đang dùng… - Nguồn ảnh: The Chosun

Giống như Jung và Choi, nhiều cặp đôi ở Hàn Quốc cũng chọn bỏ qua các đám cưới truyền thống. Họ không tổ chức hoặc tổ chức đám cưới rất nhỏ với ít hơn 20 khách. Những cặp đôi này đang từ chối văn hóa đám cưới tốn kém để ủng hộ các lễ kỷ niệm mang tính cá nhân. Đối với một số người, điều này có nghĩa là thay đổi tuxedo (một loại trang phục) và váy cưới bằng quần jeans và trang phục đơn giản.

Yoon Ji-soo và người chồng mới cưới của cô cũng vừa kết hôn mà không cần có buổi lễ chính thức. Họ chỉ chi 50.000 won để tổ chức họp mặt thân mật với bạn bè. “Chúng tôi đã đặt địa điểm tổ chức lễ cưới, nhưng cuối cùng không thấy ý nghĩa khi chúng tôi chỉ có 30 giây để chào đón mỗi vị khách” - Yoon nói. Thay vào đó, cặp đôi tập trung vào những cuộc trò chuyện ý nghĩa và thưởng thức bữa ăn cùng những người thân yêu.

Kim Hyun-seok và Park Go-eun cũng chọn buổi gặp mặt với người thân, có cha mẹ 2 bên và nhận lời chúc phúc thay cho tổ chức đám cưới. Họ đã bỏ qua các khâu chụp ảnh tại studio, váy cưới, trang điểm mà dành 10 ngày cho tuần trăng mật ở Ý và Tây Ban Nha. “Chúng tôi đã đầu tư thời gian và tiền bạc vào tuần trăng mật (thay vì buổi lễ) và nó đã mang lại cho chúng tôi những kỷ niệm tuyệt vời mà chúng tôi mong muốn” - Kim chia sẻ.

Đối với những cặp đôi vẫn muốn tổ chức lễ cưới nhưng vẫn tiết kiệm chi phí, họ chọn quy mô nhỏ. Cho Ha-jung - 29 tuổi, điều hành một tiệm làm móng ở tỉnh Gyeonggi - chia sẻ: “Thật lãng phí khi phải nhận tiền mừng từ gia đình và bạn bè rồi chi cho một công ty tổ chức đám cưới”.

Các cặp đôi lựa chọn “không có đám cưới” hoặc “đám cưới nhỏ” đều không hối tiếc và hài lòng với lựa chọn của mình. Kim Chae-rin - người đã kết hôn vào tháng 10/2024 với chỉ 21 khách mời - chia sẻ: “Không giống như những đám cưới thông thường, nơi cô dâu và chú rể cảm thấy xa cách với khách mời, tôi có thể thấy rõ sự vui vẻ, thoải mái khi tham dự buổi tiệc. Thật tuyệt khi được giao tiếp bằng mắt và thực sự nói chuyện với từng khách mời” - cô dâu 29 tuổi nói.

Kim Hye-ri - 29 tuổi - cho biết: “Những người bạn tổ chức đám cưới theo nghi thức truyền thống đều nói rằng họ không thể nhớ gì trong lễ cưới của mình, vì quá bận rộn. Với việc tổ chức lễ cưới nhỏ gọn, vui vẻ và thân tình, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền và dành thời gian có ý nghĩa cho gia đình. Nếu tôi phải làm lại, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy”.

Thu Thanh (theo The Chosun, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI