Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh

18/08/2023 - 13:26

PNO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh - người đã tử vong khi cùng các chiến sĩ CSGT hỗ trợ di chuyển tài sản trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Quyết định được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 17/8, theo đề nghị của Thủ tướng. Anh Phạm Ngọc Anh được ghi nhận đã dũng cảm hỗ trợ cứu hộ tài sản của trạm CSGT, người dân khi xảy ra sạt lở đèo Bảo Lộc (thuộc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai).

Trước đó, ông Đàm Minh Tuấn - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh (trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - người đã tử vong trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Theo ông Tuấn, đề nghị trên được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, rồi trình Ban thi đua khen thưởng Trung ương, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Ngọc Anh.

Ngày 30/7, những trận mưa lớn kéo dài khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm. Trung tá Nguyễn Khắc Thường, thiếu tá Lê Quang Thành và đại úy Lê Ánh Sáng (trạm CSGT Madagui) sau khi tuần tra liền trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc dọn dẹp đã cùng anh Phạm Ngọc Anh quên mình hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày đã làm đất đá trên đồi sau trạm sập xuống khu vực nhà xe, sinh hoạt, vùi lấp 4 người. 3 chiến sĩ công an được tìm thấy vào tối hôm đó, riêng anh Ngọc Anh đưa ra khỏi đống đất đá vào trưa hôm sau.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI