Vụ sập nhà ở Cửa Bắc: Lực lượng cứu hộ đào bới bằng tay, xác định nguyên nhân ban đầu

04/08/2016 - 11:33

PNO - Nguyên nhân ban đầu khiến ngôi nhà số 43 sập đổ được xác định là do cũ nát, không có móng, đồng thời ngôi nhà số 41 nằm sát bên cạnh đang thi công trong giai đoạn đào móng gây ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà 3 tầng rộng 30 m2 trên phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội), đổ sập lúc 3h30 sáng nay (4/8). Đây là cửa hàng ăn uống, các nạn nhân bên trong căn nhà đều là nhân viên của cửa hàng.

Vu sap nha o Cua Bac: Luc luong cuu ho dao boi bang tay, xac dinh nguyen nhan ban dau
Đông đảo lực lượng chức năng được cử đến hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, Cảnh sát PCCC, các lực lượng quân đội đã được huy động cùng nhiều phương tiện, xe cứu thương túc trực bên ngoài, sẵn sàng ứng cứu cùng gần 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tìm kiếm người bị mắc kẹt. 

Vu sap nha o Cua Bac: Luc luong cuu ho dao boi bang tay, xac dinh nguyen nhan ban dau
Xe cứu thương túc trực sẵn bên trong và ngoài hiện trường

Nhận định về nguyên nhân vụ sập, Trung úy Vũ Văn Chiến - Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc Phòng cho biết: Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngôi nhà số 41 nằm sát bên cạnh đang thi công trong giai đoạn đào móng nhưng không báo trước để ngôi nhà số 43 gia cố và chuẩn bị. Hơn nữa, ngôi nhà bị sập đã xây từ rất lâu, tường yếu và ít sắt, xi măng nên gây nên sự cố trên". 

Cũng theo Trung úy Chiến, ngôi nhà nằm bên cạnh cũng bị nứt tường khi sự việc xảy ra.

Vu sap nha o Cua Bac: Luc luong cuu ho dao boi bang tay, xac dinh nguyen nhan ban dau
Hiện trường đổ nát

Thông tin về việc tháo gỡ, tìm kiếm nạn nhân đến thời điểm hiện tại, Trung úy Chiến cho biết, lực lượng chức năng không dám dùng máy xúc vì sợ gạch đá sập xuống gây nguy hiểm cho nạn nhân nên lực lượng chức năng phải tiến hành đào bới bằng tay.

Vu sap nha o Cua Bac: Luc luong cuu ho dao boi bang tay, xac dinh nguyen nhan ban dau
Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Zing

Trao đổi với báo chí, thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội nhận định: Việc khó khăn nhất trong việc cứu hộ là công trình sụp đổ có cả bê tông, sắt thép có khối lượng lớn, việc tháo dỡ cần chuyên môn và phương tiện phù hợp. Đặc biệt, trong hiện trường còn có người mắc kẹt nên phải tính toán các phương án an toàn nhất, hiệu quả nhất.

Vu sap nha o Cua Bac: Luc luong cuu ho dao boi bang tay, xac dinh nguyen nhan ban dau
Người dân được di dời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn

Một lãnh đạo Công an phường Trúc Bạch cho biết thêm, ngôi nhà số 43 Cửa Bắc đã được xây dựng từ lâu, phần móng hầu như không có.

Theo một người dân sống tại khu vực nhận định: "Người ta thấy cho thuê nhà làm ăn kiếm được nên cứ xây lên nhiều tầng, không quan tâm đến việc làm móng nên đổ là đúng. Tôi nghe tiếng động lớn ngay lúc sự việc xảy ra, chạy ra đến nơi thì đã thấy mọi thứ hỗn độn liền hô hoán mọi người".

Công an quận Ba Đình cho biết, danh sách nạn nhân thoát ra đầu tiên gồm: anh Nguyễn Vĩnh Đua (SN 1983), anh Trần Văn Dần (SN 1986), anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999) và anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1998).

Vu sap nha o Cua Bac: Luc luong cuu ho dao boi bang tay, xac dinh nguyen nhan ban dau
Lực lượng chức năng làm công tác bảo vệ hiện trường.

Các nạn nhân bị mắc kẹt gồm có anh Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hằng và chị Nguyễn Thị Hoa. Hiện 3 người đã được đưa ra, 1 người còn bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đã đưa máy dò chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân này.

Trao đổi với báo chí, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, dù công tác cứu hộ diễn ra rất khẩn trương, nhưng do bị một khối bê tông lớn đè lên nên một nạn nhân đã không qua khỏi. Nạn nhận được xác định là anh Nguyễn Văn Thành.

Xung quanh hiện trường, hàng rào bảo vệ được mở rộng, cách ngôi nhà sập khoảng 20-30 m. Các cửa hàng kinh doanh gần khu vực Cửa Bắc cũng tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác cứu hộ. 

Trang Thu - Nguyễn Thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI