Vụ Phó Chủ tịch HĐND phường bị đồng nghiệp bắn chết: Nạn nhân là người năng nổ, nhiệt huyết

03/12/2018 - 14:02

PNO - Một nguồn tin cho biết, nhiều khả năng Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết bị bắn chết là do mâu thuẫn tình cảm.

Liên quan đến vụ nữ Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) bị bắn tử vong, chiều 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà Kpă H’Ven (SN 1987, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết.

Một nguồn tin cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm.

Vu Pho Chu tich HDND phuong bi dong nghiep ban chet: Nan nhan la nguoi nang no, nhiet huyet
Nơi xảy ra sự việc.

Như đã đưa tin trước đó, vụ nổ súng nói trên xảy ra tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết vào sáng cùng ngày khiến bà Kpă H’Ven tử vong.

Đối tượng gây ra sự việc được xác định là Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết).

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, UBND phường Đoàn Kết đang tổ chức chào cờ đầu tuần. Một người dân sống gần trụ sở UBND phường Đoàn Kết cho hay, vào khoảng 7g15 ngày 3/12, nhiều người dân nghe tiếng như nổ lốp xe đạp. Ít phút sau đó, nhiều người từ trong trụ sở UBND phường chạy ra la lớn có người bị bắn chết.

Theo một đồng nghiệp của nạn nhân, chiều 2/12 cả Hiếu và chị H’Ven vẫn chơi bóng chuyền với nhau tại UBND phường. Nạn nhân là người năng nổ, nhiệt huyết, rất hòa đồng với dân và người trong cơ quan.

Sau gây ra sự việc, Hiếu đã tự tử và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI