Vụ phá rừng ở Khánh Hòa: Khám nghiệm hiện trường phát hiện thêm các khoảnh rừng bị phá

18/02/2023 - 10:11

PNO - Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 khu vực rừng bị phá, ngoài địa bàn xã Ninh Ích (Ninh Hòa) còn lấn sang xã Diên Điền (Diên Khánh).

Ngày 18/2, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết thị xã vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả kiểm tra, xử lý vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại tiểu khu 103 xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy có 2 khu vực rừng bị phá, thuộc một số lô của xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa và xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Ở khu vực 1, lực lượng chức năng ghi nhận có 50 lóng gỗ tròn có đường kính từ 20-53cm bị khai thác trái phép với khối lượng 21,483m3 cùng một số củi. Tại hiện trường còn ghi nhận có 60 gốc cây rừng có đường kính từ 15-70cm bị cưa hạ.

Ngoài khối lượng gỗ bị cưa hạ nêu trên, tại hiện trường còn ghi nhận có con đường ủi với tổng chiều dài 2.040m.

Tại thời điểm khám nghiệm, không xác định được thời gian con đường bị san ủi.

Nhều lóng gỗ được phát hiện tại hiện trường khai thác rừng trái phép - Ảnh: K.L
Nhiều lóng gỗ được phát hiện tại hiện trường khai thác rừng trái phép - Ảnh: K.L

Khu vực 2, lực lượng chức năng ghi nhận có 168 lóng gỗ tròn có đường kính từ 19-42cm bị khai thác trái phép với khối lượng 5,683m3

Ở cả 2 khu vực, các cây gỗ bị khai thác không nằm tập trung mà nằm rải rác, trải dài dọc theo con đường bị san ủi và đều được cưa, xẻ bằng máy cưa xích (cưa xăng), phần thân được cắt thành từng lóng hoặc còn nguyên thân. Các cành nhánh hoặc thân có kích thước nhỏ bị cắt hoặc xẻ ra thành củi. Thời điểm các cây bị cưa hạ ước tính trước Tết Nguyên đán.

Nhiều gốc cây bị cưa hạ - Ảnh: K.L
Nhiều gốc cây bị cưa hạ - Ảnh: K.L

Theo UBND thị xã Ninh Hòa, từ năm 2021 đến nay, khu vực rừng giáp ranh giữa xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa và xã Diên Điền, huyện Diên Khánh đã xảy ra nhiều vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. 

UBND thị xã Ninh Hòa kiến nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao khoán diện tích rừng ở tiểu khu 103, thuộc xã Ninh Ích cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo vệ rừng. Trong thời gian chờ chủ trương của tỉnh, thị xã Ninh Hòa kiến nghị UBND tỉnh thống nhất cho phép thị xã được lập lập chốt bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản tại tiểu khu 103.

Trước đó, ngày 13/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng ở Ninh Ích.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI