Vụ nữ tử tù mua tinh trùng để mang thai: Đã tìm ra cha đứa trẻ

23/09/2016 - 12:06

PNO - Trong tháng 8/2015, Hưng 2 lần lấy tinh trùng cho vào túi nylon rồi đưa vào hành lang nhà giam cho Huệ. Sau đó, nữ tử tù bơm tinh trùng vào buồng tử cung để có thai nhằm thoát án tử hình.

Vu nu tu tu mua tinh trung de mang thai: Da tim ra cha dua tre
Nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ thoát ản tử nhờ mang thai trong thời gian thụ án. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo TienPhong.vn, ngày 22/9, cơ quan tố tụng đã có kết quả giám định ADN xác định được cha đứa trẻ của nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ là Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm thực hiện hành vi, Hưng là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù 30 tháng về tội “trộm cắp tài sản”.

Đầu tháng 2/2016, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện nữ tử tù Huệ mang thai khoảng 25 tuần tuổi.

Huệ bị bắt vào tháng 4/2012 vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Qua hai cấp xét xử sơ và phúc thẩm, Huệ đều bị tuyên án tử hình.

Tại trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Huệ bị tạm giam tại buồng số 2 nhà giam C5. Quá trình chờ thi hành án, nữ tử tù tìm cách làm quen với phạm nhân nấu bếp Nguyễn Tuấn Hưng. Huệ đặt vấn đề trả công Hưng 50 triệu đồng nếu anh ta giúp cô ta mang thai nhằm thoát án tử hình.

Tháng 8/2015, Hưng 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon rồi tìm cách đưa vào hành lang nhà giam C5, nơi Huệ bị giam giữ. Lợi dụng lúc được tháo cùm ra ngoài vệ sinh, nữ tử tù đã lấy tinh trùng bơm vào tử cung để mang thai.

Theo giấy khai sinh số 143 ngày 4/7, do UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cấp, con trai của Nguyễn Thị Huệ sinh ngày 4/5 lấy tên là N.V.K nhưng không có cha đẻ. Theo quy định pháp luật, Huệ được chuyển từ án tử hình thành án chung thân.

Vu nu tu tu mua tinh trung de mang thai: Da tim ra cha dua tre
Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán tinh trùng

Về phía Nguyễn Tuấn Hưng, hành vi mua bán tinh trùng mới chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 33 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, việc phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng có hành vi bán tinh trùng của mình cho nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ là vi phạm pháp luật và có thể sẽ bị xử lý hành chính phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Một số cán bộ có quản lý nữ tử tù này đang bị tổ chức xem xét xử lý.
 

Thái Sơn (Tổng hợp)


 

news_is_not_ads=
TIN MỚI