Vụ điều dưỡng tiêm nhầm thuốc: Bé 8 tháng tuổi đã chết não, không cứu được?

23/01/2018 - 14:51

PNO - Theo hội chẩn lần đầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cháu bé 8 tháng tuổi trong vụ tiêm nhầm thuốc uống vào đường tĩnh mạch đã có dấu hiệu chết não. Gia đình yêu cầu làm rõ trách nhiệm cả bác sĩ chỉ định.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhi Nguyễn Hoàng Tr. (8 tháng tuổi, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị hôn mê, co giật do điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh tiêm nhầm thuốc kali dạng uống vào đường tĩnh mạch; sáng ngày 23/1, kết quả hội chẩn lần một tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh nhi có dấu hiệu chết não, trẻ có bệnh nền nặng sẵn là nhiễm khuẩn huyết và tim bẩm sinh.

Vu dieu duong tiem nham thuoc: Be 8 thang tuoi da chet nao, khong cuu duoc?
Cháu bé trong vụ tiêm nhầm thuốc đã có dấu hiệu chết não

Về phía gia đình, chị Trịnh Thị Thanh Hải – mẹ cháu bé đau lòng cho biết cũng đã nhận được thông báo “không thể cứu được” cháu từ các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Dù phía bệnh viện đã chính thức đình chỉ công tác của điều dường Hoàng Thu Trang, xong gia đình cháu vẫn bức xúc vì cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm của cả bác sĩ đã chỉ định, không thể đổ hết lên đầu điều dưỡng viên.

Được biết, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ hội chẩn thêm hai lần nữa để đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp này.

Trước đó, như Báo Phụ Nữ TP.HCM đã đưa tin, cháu Nguyễn Hoàng Tr. nhập viện lúc 17h50 ngày 15/1/2018 trong tình trạng sốt cao, nôn, đi ngoài. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị tiêu chảy cấp có mất nước, viêm họng cấp, theo dõi tim bẩm sinh. Đến 22h50 cùng ngày, trẻ có triệu chứng chướng bụng, đầy hơi… nên được chỉ định dùng Kaliclorid 10%/5ml x 1 ống (uống ½ ống/lần). 

Vu dieu duong tiem nham thuoc: Be 8 thang tuoi da chet nao, khong cuu duoc?
Bệnh viện đa khoa Đông Anh họp báo thừa nhận điều dưỡng tiêm nhầm thuốc

Tuy nhiên, ngay sau khi điều dưỡng Hoàng Thu Trang thực hiện y lệnh, bé co cứng, tim có dấu hiệu ngừng đập. Bệnh nhi nhanh chóng được cấp cứu tại chỗ và chuyển lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; tuy nhiên không có dấu hiệu khả quan.

Ngay sau đó, Bệnh viện đa khoa Đông Anh thừa nhận điều dưỡng tiêm nhầm thuốc uống thành thuốc tiêm tĩnh mạch khiến bệnh nhi bị sốc nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đa khoa Đông Anh đã thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân và đình chỉ công tác điều dưỡng Hoàng Thu Trang 30 ngày.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI