Vụ đánh bạc tại King Club: Cựu Bí thư thành ủy Hòa Bình xin xem xét thêm yếu tố giảm nhẹ

05/11/2025 - 15:48

PNO - Ông Đức xin HĐXX xét thêm các yếu tố giảm nhẹ như có nhiều thành tích công tác, gia cảnh khó khăn...

Ngày 5/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) tiếp tục diễn ra phần tranh luận.

Tự bào chữa, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trước đây) gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi mình từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng.

Ông Đức trình bày gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khi mẹ già bị bệnh nặng, còn vợ ông cũng vướng vào một vụ án khác, mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua.

"Sau khi gia đình bị cáo vướng vào pháp luật, con bị cáo đang học đại học phải bỏ học. Mẹ già sức khỏe kém, sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn", ông Đức trình bày.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức - Ảnh: N.A
Bị cáo Ngô Ngọc Đức - Ảnh: N.A

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình xin HĐXX xét thêm các yếu tố giảm nhẹ như có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, tích cực làm từ thiện.

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX phạt ông Đức 3 năm - 3 năm 6 tháng tù vì dùng hơn 4,26 triệu USD trong 74 lần đánh bạc.

Cựu Bí thư Đức bị cáo buộc mở thẻ ngày 25/6/2022 với tên "Mr Lucky One", đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat.

Ông này dùng hơn 4,26 triệu USD đánh bạc (hơn 112 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất là 5,5 tỉ đồng, ít nhất 17 triệu đồng. Ông Đức bị xác định là con bạc chơi nhiều thứ 7 toàn vụ án.

Trong phần xét hỏi, ông Đức khai trong túi có bao nhiêu tiền thì mang vào casino từng đó, mỗi lần 50-70 triệu đồng, "về sau, không có tiền thì dùng voucher, đi vay".

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND Hà Nội nhấn mạnh nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp. Nhưng trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược tiền, là một hình thức đánh bạc - hành vi bị Nhà nước nghiêm cấm.

Đặc biệt trong vụ án này có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc. Điều này càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Theo VKS, nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD, cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI