Vụ 'Ban Giám hiệu… giếm tiền học sinh': Hiệu trưởng xin nghỉ hưu trước tuổi

26/09/2017 - 09:36

PNO - Ngày 24/9, tin từ Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước,cho biết,Hội đồng kỷ luật của UBND thị xã Đồng Xoài đã trao quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hà Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú,thị...

Ngày 24/9, tin từ Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cho biết, Hội đồng kỷ luật của UBND thị xã Đồng Xoài đã trao quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hà Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Ngoài bà Thảo bị kỷ luật, còn có bà Đinh Thị Thu Thủy - hiệu phó và bà Trương Thị Kim Mai (cán bộ thanh tra nhân dân nhà trường) cùng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Vu 'Ban Giam hieu… giem tien hoc sinh': Hieu truong xin nghi huu truoc tuoi
 

Ngay khi có quyết định kỷ luật cảnh cáo, bà Thảo đã gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được giải quyết theo nguyện vọng.

Như Báo Phụ Nữ ngày 28/7 đã đưa tin (xem bài Ban Giám hiệu… giếm tiền học sinh), trong năm học 2015-2016 và 2016-2017, bà Thảo ký hợp đồng với Trung tâm Anh ngữ quốc tế Doanh Trí (TTAN Doanh Trí) tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương dạy tiếng Anh cho học sinh theo mức giá do TTAN Doanh Trí đưa ra. Sau đó, nhà trường tổ chức thu 25.000 đồng/tiết/học sinh, mỗi tháng học 4 tiết.

Việc thu tiền học ngoại ngữ không công khai, không thông qua kế toán, thủ quỹ của trường. Ban giám hiệu trường “thỏa thuận ngầm, ngoài nội dung hợp đồng” để tư lợi 88.788.000 đồng. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Phú còn câu kết với TTAN Doanh Trí bớt xén tiền của học sinh trong năm học 2015-2016 và 6 tháng đầu năm học 2016-2017 là 162.500.000 đồng (tương đương 168 tiết dạy thiếu). 

Ngoài những sai phạm trên, trong quá trình điều hành trường, bà Thảo còn  tự ý thuê người vào trường chặt hạ 42 cây xanh nhưng không xin phép. Số cây bị chặt hạ được đem bán không thông qua đấu giá để lấy hàng trăm triệu đồng nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định …

Hồng Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI