Vợ BS Chiêm Quốc Thái khai bị chồng đánh sưng mặt mũi nhưng chồng chỉ bị phạt 700.000 đồng

26/06/2019 - 10:59

PNO - tại tòa, bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc khai đã từng bị chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái đánh sưng mặt mũi, cắt tóc ngay tại Bệnh viện Việt Mỹ.

Vo BS Chiem Quoc Thai khai bi chong danh sung mat mui nhung chong chi bi phat 700.000 dong
Bị hại - bác sĩ Chiêm Quốc Thái - tại phiên tòa sáng 26/6.

Khai trước tòa, bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc cho biết, không đồng ý với hành vi bị truy tố là "tổ chức chém người".

Bị cáo cho rằng, chỉ nhờ Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH Bảo vệ Song Thanh) đánh, tát vài cái vào mặt chồng mình là bác sĩ Chiêm Quốc Thái, nhưng không ngờ người được thuê lại chém ông Thái.

Vo BS Chiem Quoc Thai khai bi chong danh sung mat mui nhung chong chi bi phat 700.000 dong
Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc tại phiên tòa sáng 26/6.

Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc khai, có quen và chơi thân với bác sĩ Trần Hoa Sen từ năm 2010. Khi đến chơi nhà bà Sen, Ngọc vô tình gặp Thanh và than thở chuyện của mình. Lúc đó, Ngọc nói: "Thanh dám đánh Thái không? Nhờ em đánh Thái".

Thanh đòi 1 tỷ đồng, Ngọc nói "sao nhiều vậy?". Thanh nói "đưa bao nhiêu cũng được".

Sau đó, Ngọc đưa 1 bọc nylon màu đen có 500 triệu đồng, nhờ bà Sen đưa cho Thanh.

Theo lời khai của Ngọc, việc thỏa thuận đánh bác sĩ Thái chỉ có 2 người biết. Bà Sen không hay biết gì, cũng không biết trong bọc nylon có gì và đưa cho bị cáo Thanh với mục đích gì.

Vo BS Chiem Quoc Thai khai bi chong danh sung mat mui nhung chong chi bi phat 700.000 dong
Bị cáo Ngọc và các đối tượng trong nhóm chém bác sĩ Thái

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, trong quá trình điều tra, do không xác định bà Sen biết việc hành hung ông Thái nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Đáng chú ý, tại tòa, bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc khai đã từng bị chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái đánh sưng mặt mũi, cắt tóc ngay tại Bệnh viện Việt Mỹ của hai vợ chồng.

Bà Ngọc đã khai, đã trình báo vụ việc cho công an phường nhưng bác sĩ Thái chỉ bị xử phạt hành chính 700.000 đồng.

Tuy nhiên, bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận thông tin này, cho rằng bịa đặt.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bày tỏ bức xúc vì không có mặt của bác sĩ Trần Hoa Sen. Ông cho biết, giữa 2 người có mối oán thù với nhau.

Phiên tòa xử vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã phải dừng lại để hội đồng xét xử hội ý về trường hợp vắng mặt của 2 người làm chứng. Một trong 2 người này là bác sĩ Trần Hoa Sen - người quen của bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Luật sư của bác sĩ Chiêm Quốc Thái đề nghị hội đồng xét xử triệu tập 2 nhân chứng này vì đây là 2 nhân chứng quan trọng. Trong khi đó, đại diện viện kiểm sát cho rằng, việc vắng mặt của 2 nhân chứng này không ảnh hưởng đến việc xét xử. 

Sau khi hội ý, phiên tòa tiếp tục.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI