Việt Nam hưởng ứng ngày Thế giới vì trẻ sinh non

15/11/2025 - 13:27

PNO - Hướng tới kỷ niệm ngày Thế giới vì trẻ sinh non vào ngày 17/11 hàng năm, Bộ Y tế với sự hỗ trợ của UNICEF và Công ty Kimberly-Clark đã tổ chức mít-tinh nhằm thúc đẩy hành động, nâng cao nhận thức về những thách thức mà trẻ sinh non phải đối mặt.

Mỗi năm có hơn 13,4 triệu trẻ sinh non trên thế giới. Sinh non vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Những trẻ sơ sinh sống sót thường phải đối mặt với những thách thức lâu dài như: chậm phát triển và khuyết tật. Chỉ riêng tại Việt Nam, ước tính có khoảng 14.000 ca tử vong ở trẻ sơ sinh vào năm 2024, trong đó cứ 4 trẻ sơ sinh thì có 1 ca tử vong liên quan đến sinh non.

Ông Nguyễn Tri Thức
Ông Nguyễn Tri Thức (thứ hai, từ phải qua) - Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Silvia Danailov (bìa trái) - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện - Ảnh: UNICEF Việt Nam

Ngày thế giới vì trẻ sinh non không chỉ là nâng cao nhận thức, mà còn là lời kêu gọi nâng cao việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển và phát huy hết tiềm năng của mình.

Bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - chia sẻ: "Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong chăm sóc trẻ sơ sinh và UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế mở rộng khả năng tiếp cận các biện pháp can thiệp cứu sống trẻ. Bởi vì đó không chỉ là quyền của mọi trẻ em, mà còn là một khoản đầu tư thông minh cho xã hội khỏe mạnh hơn và vững chắc hơn".

Mục tiêu chính của Ngày thế giới vì trẻ sinh non năm 2025 là: ưu tiên hỗ trợ sinh non trên toàn cầu, đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc công bằng, đầu tư cho một xã hội vững mạnh hơn.

Ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại mít tinh - Ảnh: UNICEF Việt Nam
Ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại mít-tinh - Ảnh: UNICEF Việt Nam

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2008, ngày Thế giới vì trẻ sinh non đã phát triển thành một sáng kiến toàn cầu, với hàng trăm sự kiện, chiến dịch trực tuyến và các hoạt động địa phương tại hơn 100 quốc gia. Đến nay, một mạng lưới toàn cầu gồm các cá nhân và tổ chức đang cùng nhau nỗ lực ngăn ngừa sinh non và cải thiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ sinh non.

Bắt đầu từ năm 2025, ngày 15/11 đã được khuyến nghị chính thức là ngày Thế giới vì trẻ sinh non để tránh trùng lặp với các lễ kỷ niệm toàn cầu khác. Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức đưa ngày Thế giới vì trẻ sinh non trở thành nhiệm vụ thường quy, nhằm thúc đẩy triển khai sự kiện này trên toàn quốc.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI