Việt Nam có khả năng tạo đột phá phát triển kinh tế

03/03/2021 - 06:17

PNO - “Những dịch chuyển của thế giới và trong nước đều cho thấy, Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên những đột phá về phát triển kinh tế”...

“Những dịch chuyển của thế giới và trong nước đều cho thấy, Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên những đột phá về phát triển kinh tế” là đúc kết của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021, diễn ra sáng 2/3.

Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, trong tháng Hai và hai tháng đầu năm, kinh tế của Việt Nam có sự tăng trưởng tích cực thông qua nhiều chỉ tiêu. Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 18.000 đơn vị; tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa đạt 95,8 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục cho năng suất cao, thị trường mở rộng…

Thủ tướng khẳng định: “Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép, kiểm soát tốt dịch COVID-19, ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân. Năm 2020 được xem là năm thành công nhất trong 5 năm qua, có ý nghĩa trong lịch sử 35 năm đổi mới”.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho hay, kinh tế thế giới đang có dấu hiệu hồi phục, việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cũng cho thấy những kết quả khả quan. Đặc biệt, đã có nhiều chỉ báo cho thấy sự thuận lợi phát triển của kinh tế Việt Nam. Đồng tình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin: “Thời cơ đến với Việt Nam rất lớn. Chưa khẳng định các dòng vốn vào Việt Nam nhưng xu hướng rất rõ ràng”. Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra, đợt bùng phát dịch bệnh thứ ba vừa qua cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến các vùng kinh tế trọng điểm trong nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương; các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó và một số nguồn vốn vẫn chưa được triển khai hiệu quả, nhiều lĩnh vực còn đang bế tắc như hàng không, du lịch… 

Tại phiên họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, kinh tế, xã hội của TP.HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong hai tháng đầu năm, mỗi ngày, thành phố thu ngân sách 2.900 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với chỉ tiêu 1.500 tỷ đồng/ngày. Đến nay, TP.HCM đã thu 74.500 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 cũng như trở thành một trong những tâm điểm của đợt dịch bệnh thứ ba, nhưng các chỉ tiêu phát triển của thành phố hầu hết đều tăng trưởng: tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tăng 4,7%, thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 11%, kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD, gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch tụt dốc do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Đánh giá cao công tác xử lý dịch bệnh cũng như nỗ lực phát triển kinh tế của TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cả nước tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Cuối tháng Ba này, dự kiến sẽ diễn ra kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đây đến đó, theo Thủ tướng, không chỉ các địa phương, bộ, ngành mà từng thành viên trong Chính phủ phải quyết tâm làm việc tích cực, giải quyết tối đa những tồn đọng của nhiệm kỳ nhằm phục vụ cho quá trình chuyển giao và vận hành của nhiệm kỳ chính phủ mới.

Phong Vân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI