Vì sao dịch sốt xuất huyết tại TPHCM tăng mạnh?

02/06/2022 - 11:18

PNO - Sáng 2/6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022.

 

Ông Tăng Chí Thượng thông tin về tình hình dịch bệnh
Ông Tăng Chí Thượng thông tin về tình hình dịch bệnh

Tại phiên họp, thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay, lo ngại nhất của ngành y tế nói riêng, người dân thành phố nói chung hiện nay là bệnh sốt xuất huyết. “Số ca nặng tăng gấp 7 lần so với năm ngoái” - ông Tăng Chí Thượng cho biết.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đến giờ này, thành phố có 7 ca tử vong, gồm 5 người lớn và 2 trẻ em.

Về công tác phòng chống COVID-19, ông Tăng Chí Thượng cũng cho hay, hiện nay vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế cung cấp cho TPHCM rất nhiều. “Bộ Y tế không nhận trả lại nữa, từ chối trả lại” - ông Tăng Chí Thượng khẳng định, đồng thời cho biết Sở Y tế TPHCM sẽ tham mưu UBND TPHCM phân bổ về quận, huyện.

Ông Tăng Chí Thượng nêu lý do khiến dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao: “Dù theo chu kỳ 4-5 năm sốt xuất huyết trở lại nặng nhưng việc kiểm tra cho thấy lăng quăng xuất hiện khắp nơi, quận huyện nào cũng có, trường học nào cũng có”.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, qua công tác kiểm tra tại một số trường học thì thấy các trường chưa tạo được thói quen vệ sinh tốt cho học sinh trong khuôn viên trường học.

“Trước giờ học, các cháu ăn sáng sau đó vô tư xả rác nhưng không ai nhắc nhở” - ông Dương Anh Đức nói.

Phó chủ tịch Dương Anh Đức đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp các địa phương nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt thói quen vứt rác thải bừa bãi tạo điều kiện phát sinh các ổ dịch.

Đối với dịch bệnh COVID-19, ông Dương Anh Đức cho hay, thành phố vẫn đang kiểm soát tốt. Tuy nhiên, thời gian qua, việc tiêm vắc xin có vấn đề liên quan đến tâm lý người dân, đặc biệt tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt tỉ lệ khá thấp do nhiều phụ huynh chưa đồng thuận. Ông nói: “Tiêm mũi 4 có khó khăn, nhiều người dân thấy tình hình dịch bệnh yên ổn nên ngại không muốn tiêm”.

Thông tin về hai loại bệnh đang nổi lên trên thế giới là đậu mùa khỉ và viêm gan cấp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho hay ngành y tế thành phố đang tập trung theo dõi. “Chưa có tín hiệu nào cho thấy xuất hiện hai bệnh này ở thành phố, song chúng ta sẽ không chủ quan” - ông Tăng Chí Thượng nói.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chủ trì phiên họp sáng 2/6
Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chủ trì phiên họp sáng 2/6

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, kinh tế thành phố tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tạo tâm lý và tin tưởng cho người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

Các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, cụ thể: chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó 5 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước ước đạt 20,7 tỉ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước ước đạt 28,4 tỉ USD, tăng 11,6% so cùng kỳ.

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính thông tin, tổng thu ngân sách nhà nước (không kể số bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) ước thực hiện hơn 209 ngàn tỉ đồng, đạt 54,28% dự toán năm, tăng 19,52% so với cùng kỳ.

Vấn đề giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đang là nỗi lo chung của UBND TPHCM cùng các đơn vị. Theo Kho bạc Nhà nước TPHCM, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố đã giải ngân đến ngày 25/5 là hơn 4.322 tỉ đồng, chỉ đạt tỉ lệ 13,5% tổng kế hoạch vốn giao.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI