Vi khuẩn gây sâu răng có liên quan đến bệnh Parkinson

19/09/2025 - 22:44

PNO - Một nghiên cứu tại Hàn Quốc vừa hé lộ mối liên hệ bất ngờ giữa vi khuẩn trong miệng gây sâu răng và bệnh Parkinson.

Bệnh Parkinson là tình trạng các tế bào thần kinh sản xuất dopamine giảm đi, gây ra tình trạng run tay, run chân và dáng đi nặng nề
Bệnh Parkinson là tình trạng các tế bào thần kinh sản xuất dopamine giảm đi, gây ra tình trạng run tay, run chân và đi lại khó khăn. - Ảnh minh họa: Courtesy of pixabay

Nhóm nghiên cứu do giáo sư Go Ara (Đại học POSTECH) phối hợp cùng giáo sư Lee Yeon-jong (Đại học Sungkyunkwan) và giáo sư Kim Han-jun (Đại học Quốc gia Seoul) dẫn dắt, đã chứng minh rằng vi khuẩn Streptococcus mutans - vốn được biết đến như một trong những tác nhân gây sâu răng - có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh Parkinson.

Cụ thể, khi di chuyển từ khoang miệng xuống đường ruột, vi khuẩn này tạo ra một loại enzyme đặc biệt gọi là urocanate reductase. Enzyme này sản sinh ra một chất chuyển hóa có tên imidazole propionate (ImP). ImP không chỉ lưu hành trong máu mà còn có khả năng xâm nhập vào não, tích tụ và gây tổn thương thần kinh.

Trong các thí nghiệm trên động vật, nhóm nghiên cứu đã cố tình đưa Streptococcus mutans hoặc vi khuẩn được biến đổi gen để sản xuất urocanate reductase vào đường ruột của chuột. Kết quả cho thấy nồng độ imidazole propionate trong máu và não tăng cao, xuất hiện tổn thương tế bào thần kinh dopaminergic - vốn chịu trách nhiệm điều khiển vận động.

Não bộ bị viêm thần kinh, đồng thời protein alpha-synuclein - một dấu ấn bệnh lý điển hình của Parkinson - kết tụ nhanh hơn, đẩy nhanh tiến trình bệnh. Chuột thí nghiệm có các triệu chứng tương tự Parkinson như run rẩy, chậm chạp, vận động kém.

Parkinson là một bệnh lý thường gặp ở người trên 65 tuổi, ảnh hưởng đến khoảng 1-2% dân số cao tuổi toàn cầu. Bệnh này là tình trạng mất dần của các tế bào thần kinh sản sinh dopamine, gây run tay, cứng cơ và khó khăn trong vận động.

Trước đây, giới khoa học đã phát hiện sự khác biệt trong hệ vi sinh đường ruột của bệnh nhân Parkinson so với người khỏe mạnh, nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân khởi phát. Nghiên cứu lần này cho thấy, vi khuẩn miệng có thể là mắt xích còn thiếu trong chuỗi cơ chế hình thành bệnh.

Điều đáng chú ý, các nhà khoa học còn phát hiện quá trình gây bệnh có liên quan đến hoạt hóa protein mTORC1 - một tín hiệu quan trọng trong tế bào. Khi dùng thuốc ức chế mTORC1, các tổn thương thần kinh trên mô hình động vật giảm rõ rệt, mở ra tiềm năng phát triển liệu pháp điều trị Parkinson nhắm vào vi khuẩn khoang miệng và ruột.

Giáo sư Go Ara cho biết: ''Chúng tôi đã làm rõ một con đường bệnh lý mới nối liền miệng - ruột - não. Đây không chỉ là bước tiến trong hiểu biết về Parkinson, mà còn mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị hoàn toàn mới, dựa trên việc kiểm soát vi khuẩn trong cơ thể.''

Phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, yếu tố tưởng chừng chỉ ảnh hưởng đến răng lợi, nhưng thực tế có thể liên quan đến các bệnh thần kinh nghiêm trọng.

Nhật Minh (theo Chosun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI