Vé máy bay tết dồi dào nhưng giá vẫn “chát”

28/12/2020 - 12:21

PNO - Nguồn vé máy bay tết khá dồi dào, lại được bổ sung liên tục bằng các chuyến bay tăng cường trong bối cảnh nhu cầu đi lại được đánh giá là thấp hơn mọi năm, dù vậy giá vé không hề rẻ.

Vé chặng bay TPHCM - Hà Nội và ngược lại khởi hành trước và sau tết Nguyên đán một tuần của các hãng vẫn còn khá nhiều, khách hàng có thể lựa chọn nhiều khung giờ khác nhau trong những ngày cao điểm, mức giá tương đương so với dịp tết Canh Tý 2020. Giá vé chặng TPHCM - Hà Nội của Vietjet Air bình quân 6,5-6,6 triệu đồng/hành khách, của Vietnam Airlines, Bamboo Airways là 6,8-7 triệu đồng/vé (khứ hồi).

Dù dự báo lượng người di chuyển bằng đường hàng không dịp Tết Tân Sửu có thể giảm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng giá vé may bay Tết vẫn cao ngất ngưởng
Dù dự báo lượng người di chuyển bằng đường hàng không dịp Tết Tân Sửu có thể giảm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng giá vé may bay tết vẫn cao ngất ngưởng.


Đại diện Vietnam Airlines Group (bao gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cho biết, theo kế hoạch, hãng sẽ tăng hơn 400.000 chỗ, tương đương hơn 2.100 chuyến bay từ ngày 27/1-26/2/2021. Các chuyến bay được tăng chủ yếu là từ TP.Hà Nội, TPHCM đi các thành phố Đà Nẵng, Vinh, Huế, Nha Trang.Chiều 27/12, giá vé khứ hồi mua qua các kênh bán vé trực tiếp (đại lý, website, ứng dụng đặt vé) chặng TPHCM - Hà Nội khởi hành ngày 29 tháng Chạp và trở lại vào ngày 16/2/2021 (mùng Năm tháng Giêng) trung bình từ 6,5-6,8 triệu đồng/vé, chỉ giảm khoảng 200.000 đồng/vé so với giá mua cùng thời điểm năm 2020. Cùng thời gian bay trên, các hãng còn khá nhiều vé ở các khung giờ đẹp chặng Cần Thơ - Hà Nội. 

Theo đại diện Vietnam Group, từ cuối tháng 11, vé nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines trong những ngày cao điểm tết đã được đặt mua từ 50-90% số ghế. Các chuyến bay tiếp tục có hiện tượng lệch đầu, tức là đầy chỗ trên chiều bay từ các thành phố lớn về các tỉnh vào giáp tết, sau tết thì ngược lại.

Dịp tết Nguyên đán 2021, Vietjet Air cung ứng 1,5 triệu vé ở hơn 50 đường bay nội địa. Hãng cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giá trên nhiều chặng bay. Đại diện Bamboo Airways cho hay, hãng này tung ra gần 1 triệu vé máy bay giai đoạn cao điểm tết, tức từ ngày 27/1-28/2/2021. Đến nay, hãng đã bán ra hơn 70% lượng vé tết.

Từ ngày 5-8/1/2021, hãng Vietravel Airlines sẽ mở bán vé máy bay phục vụ khách di chuyển các chặng TPHCM - Huế - Hà Nội, thời gian bay dự kiến vào giữa tháng 1/2021. 

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI