Ung thư vú chiếm hơn 25% trong tổng số các loại ung thư

02/10/2025 - 17:33

PNO - Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm hơn 25% trong tổng số các loại ung thư. Do vậy, cần có sự đầu tư và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư vú.

Đó là thông tin được PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh – Trưởng khoa Tuyến vú, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ trại Hội nghị Khoa học Trung tâm Ung bướu của bệnh viện ngày 2/10.

Theo bác sĩ Khánh, tính trên tổng thể, ung thư vú hiện là một trong những loại ung thư chiếm đa số với hơn 25%. Cả nam, nữ đều có thể mắc loại ung thư này. Vì vậy, ngành y tế cần có sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả trong điều trị ung thư vú.

Người dân cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư vú, ảnh BV
Người dân cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư vú, ảnh internet

Bác sĩ Khánh cho biết, trong 6 năm, số lượt bệnh nhân đến khám tại khoa Tuyến vú có đến 50.000 lượt. Trong đó, có khoảng 6.000 bệnh nhân được phẫu thuật thành công.

“Nếu trước đây bệnh nhân phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vú và nạo hạch thì bây giờ các phương pháp điều trị đã có thể bảo tồn, tạo hình thẩm mỹ và thủ thuật ít xâm lấn hơn, người bệnh vừa đỡ đau đớn vừa không bị tự ti mặc cảm”, bác sĩ Khánh nói.

Ví dụ phẫu thuật nội soi vú qua đường nách với vết mổ nhỏ, sử dụng phương pháp tách nước tạo khoang, bóc tách tuyến vú và thực hiện tái tạo ngay sau phẫu thuật bằng túi độn ngực hay tái tạo từ vạt cơ của người bệnh. Sau điều trị, người bệnh giữ được tính thẩm mỹ, không còn thấy tủi thân, mang lại chất lượng sống tốt hơn.

Cụ thể, trong 1 năm, khoa thực hiện cho khoảng 130 bệnh nhân, hầu hết người bệnh hài lòng về kết quả cả về mặt điều trị và thẩm mỹ. Thời gian tới, khoa sẽ triển khai phẫu thuật robot để đạt độ chính xác và thẩm mỹ cao hơn nữa.

Bác sĩ Khánh cho hay, sở dĩ bệnh nhân khó bảo tồn sau điều trị do kích thước vú khá nhỏ, người bệnh bị phát hiện muộn và quan niệm ung thư thì phải cắt bỏ hết mới điều trị được nên tỉ lệ bảo tồn trong điều trị ung thư vú tại Việt Nam chỉ khoảng 10-20%. Để khắc phục, người dân cần đi khám sức khỏe định kỳ, tăng cường tầm soát phát hiện bệnh, từ đó kiểm soát tốt ung thư.

bBác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt – Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM
Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt – Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng áp dụng kỹ thuật tái tạo, nâng cao nhận thức bệnh nhân để tăng tỉ lệ bảo tồn. Hiện trung tâm đã triển khai tư vấn di truyền, tư vấn dự phòng để cá thể hóa cho từng đối tượng nguy cơ.

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt – Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, thống kê từ GLOBOCAN (cơ sở dữ liệu trực tuyến cung cấp số liệu thống kê ung thư toàn cầu) cho thấy ung thư hiện nay trên thế giới chiếm tỉ lệ rất cao, thuộc nhóm bệnh có tỉ lệ tử vong hàng đầu.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 180.000 ca ung thư mắc mới, tỉ lệ tử vong cũng khá cao. Mặc dù thời gian qua ngành ung thư ở nước ta đã và đang phát triển, có nhiều phương pháp điều trị mới, nhưng ngành y tế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức.

“Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy rất nỗ lực thực hiện nhiều kỹ thuật mới, nhờ vậy đáp ứng được phần nào nhu cầu người bệnh. Tuy nhiên số lượng bệnh nhân ung thư mới ngày càng gia tăng, nhu cầu điều trị cả về số lượng lẫn chất lượng cũng ngày càng lớn. Chúng ta vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc và kéo giảm tỉ lệ tử vong" bác sĩ Việt nói.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI