Ùn tắc giao thông ở TPHCM tăng 24%, nhiều điểm nóng tiếp tục quá tải

04/12/2025 - 18:34

PNO - Tình trạng ùn tắc giao thông tại TPHCM tiếp tục tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và quản lý đô thị.

Chiều 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đại diện các sở, ngành đã cung cấp dữ liệu mới nhất về hiện trạng giao thông đô thị, cho thấy áp lực kẹt xe đang gia tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) - thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) - cho biết: theo số liệu thu thập và mô phỏng từ Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, tình trạng ùn tắc giao thông trong thời gian qua tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều tuyến đường xuất hiện mật độ phương tiện lớn, khiến kẹt xe xảy ra thường xuyên tại nhiều khu vực.

Vận tốc lưu thông trung bình toàn thành phố hiện đạt 34,9km/giờ. Tại khu vực trung tâm, vận tốc chỉ đạt 34,3km/giờ; phía Đông 35,3km/giờ; phía Tây 33,4km/giờ; phía Nam 32,7km/giờ và phía Bắc khoảng 39,2km/giờ.

Theo Sở Xây dựng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng ùn ứ. Trước hết, lượng phương tiện cá nhân tiếp tục tăng mạnh, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển, nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng… dẫn đến tình trạng quá tải kéo dài.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều công trình thi công chiếm dụng mặt đường và thu hẹp làn xe, gây ùn tắc cục bộ. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vẫn diễn biến phức tạp. Các sự cố giao thông, tai nạn trên các trục chính chưa được xử lý kịp thời cũng khiến nhiều khu vực bị ùn ứ kéo dài. Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, gây thêm áp lực cho hệ thống giao thông.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao dịp cuối năm, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp giảm ùn tắc. Thành phố tập trung vào các điểm nóng như khu vực trung tâm, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến huyết mạch.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác thi công trên đường đang khai thác; yêu cầu thu gọn rào chắn, đẩy nhanh tiến độ và hoàn trả mặt đường nhằm giảm ảnh hưởng đến lưu thông. Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát, ứng dụng khoa học công nghệ trong điều hành giao thông; từng bước nhân rộng các mô hình giao thông thông minh và ứng dụng kỹ thuật số, AI nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và điều tiết giao thông.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI