Tunisia bắt thêm hai kẻ khủng bố tấn công bảo tàng Bardo

03/04/2015 - 14:09

PNO - PN - Lực lượng an ninh Tunisia đã bắt được hai phần tử khủng bố liên quan đến vụ tấn công bảo tàng quốc gia Bardo hồi tháng trước làm 21 du khách nước ngoài thiệt mạng.

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, vụ bắt giữ mới nhất này nâng tổng số nghi can bị bắt lên 46. Tất cả nghi can đều có mối liên hệ với các tay súng thực hiện vụ tấn công.

Tunisia bat them hai ke khung  bo tan cong bao tang Bardo

 Tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát bảo tàng Bardo - Ảnh: AFP

Tunisia bat them hai ke khung  bo tan cong bao tang Bardo

Thêm hai nghi can bị bắt - Ảnh: Internet

Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Najem Gharsalli cho biết 23 nghi can, trong đó có một phụ nữ, bị bắt vì có liên quan đến vụ tấn công, những nghi can này đều là người Tunisia.

Hai tay súng người Tunisia đã tấn công viện bảo tàng Bardo, sau đó Tổ chức Hồi giáo tự xưng IS đứng ra nhận trách nhiệm vụ này.

Tuy nhiên các quan chức Tusinia cho rằng, kẻ chủ mưu thực sự chính là tay súng jihad người Algeria tên Lokmane Abou Sakhr - lãnh đạo nhóm Al-Qaeda có mối liên hệ với nhóm khủng bố Okba Ibn Nafaa Brigade (một nhóm vũ trang hoạt động ở vùng biên giới Tunisa và Algeria). Abou Sakhr bị lực lượng an ninh Tunisia bắn chết đêm 28/3.

LÊ VÂN
(Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI