Trường hợp nghi mắc COVID-19 mới ở Hà Nội: Người bệnh không đến Đà Nẵng

12/08/2020 - 13:14

PNO - Bệnh nhân V.D.B. có hai lần nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, có lịch trình di chuyển dày đặc ở Hải Dương và đến 2 bệnh viện tại Hà Nội.

 

Trưa 12/8, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về trường hợp bệnh nhân V.D.B. (quê Hải Dương) phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 khi khám bệnh ở Hà Nội.

Liên quan tới trường hợp này, Sở Y tế Hải Dương đã có báo cáo nhanh về lịch trình của bệnh nhân. Theo đó, ông V.D.B. trông xe tại nhà hàng “Thế giới bò tươi”, địa 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.

- Tháng 4/2020 ông B. lên Hà Nội làm cho con gái, đến đầu tháng 7 về nhà tại thôn Cử Tuyển, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang.

- Ngày 10/7, bệnh nhân đến nhà con gái  (Ngô Quyền, thành phố Hải Dương), trông giữ xe tại nhà hàng “Thế giới bò tươi”.

- Khoảng 17g ngày 31/7, ông B. có triệu chứng nấc, ho nên đi khám tại phòng khám ở Hải Dương. Đến 19g cùng ngày ông sốt trên 38 độ, gia đình đã tự cho uống thuốc hạ sốt.

- Chiều ngày 1/8, ông B. đi về quê Bình Giang bằng xe riêng của gia đình.

 - Ngày 2/8, bệnh nhân sốt, gia đình có mời một cán bộ Trạm y tế xã đến khám bệnh và điều trị tại nhà.

 - Ngày 5/8, bệnh nhân tham dự lễ cưới tại xã thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang (chỉ uống nước nói chuyện chứ không dùng cơm).

 - Ngày 7/8, bệnh nhân có tham gia khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế xã Tân Hồng.

- Sáng 8/8, đi khám tại Bệnh viện 108 bằng xe taxi cùng vợ từ 7g30 đến 11g. Test nhanh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kết quả âm tính. Sau , ông B. về nhà con gái tại Khu đấu giá, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

- Đêm 9/8, ông B. tiếp tục sốt, mệt nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Tại đây ông đã được đưa vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh, kết quả âm tính.

- Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên CDC Hà Nội, kết quả âm tính lần 1.

- Ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính. Cùng ngày gửi mẫu sang CDC Hà Nội, kết quả xét nghiệm khẳng định là dương tính.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hải Dương đã cách ly toàn bộ thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng để điều tra các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2). Tiến hành phun khử trùng khu vực nhà bệnh nhân và các hộ liền kề; phun khử trùng gia đình có đám cưới tại thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh. Danh sách F1 có 7 người được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế Bình Giang.

Lực lượng chức năng cũng đã phun khử trùng toàn bộ nhà hàng Thế giới bò tươi và các hộ liền kề; lập danh sách 18 trường hợp F1 đưa đi cách ly tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đến 4g30 ngày 12/8, đã có kết quả xét nghiệm 10 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế Hải Dương, sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19, ngày 12/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán massage, karaoke, quán bar, vũ trường, game trên địa bàn.

Còn theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, khi khám bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ngày 8/8, bệnh nhân có qua phòng khám sàng lọc COVID-19, thực hiện khai báo y tế, sau đó được đưa chụp phim X-quang và được chẩn đoán viêm phổi.

Sau khi khám xong, gia đình bệnh nhân về nhà chơi ở nhà con gái, là quán bia hơi tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Tại đây, bệnh nhân nằm nghỉ ở trên tầng 2 và hầu hết chỉ tiếp xúc với vợ và các con. 

Ngày 9/8, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại phòng khám sàng lọc tại tầng 1, sau đó do không có yếu tố dịch tễ nên được chuyển đến khoa cấp cứu, tại đây có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 2 sinh viên tiếp xúc với bệnh nhân (có đeo khẩu trang y tế). Sau khi chụp X-quang, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly nằm điều trị tại một phòng riêng với chẩn đoán viêm phổi nặng.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI