Trung Quốc: Cậu bé “chết đi sống lại” đã tử vong

26/11/2013 - 12:11

PNO - PNO - Cậu bé dưới một tháng tuổi người Trung Quốc được phát hiện còn sống trong nhà tang lễ trước khi bị hỏa táng đã chết tại bệnh viện vào ngày 22/11/2013, sau hai ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Nhi Đồng Hợp...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc: Cau be “chet di song lai” da tu vong

Thành phố Hợp Phí, An Huy, Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Theo Shanghai Daily , cậu bé bệnh hô hấp bẩm sinh, nhập viện vào ngày 28/10 trong tình trạng bị viêm phổi và chấn thương não. Các bác sĩ thông báo, việc điều trị hay phẫu thuật cho cậu sẽ không có kết quả khả quan. Vì vậy họ đồng ý kí văn bản đồng ý ngưng điều trị.

Vào đầu tuần rồi, bác sĩ xác nhận cậu đã chết và gia đình lo hậu sự cho cậu. Hai ngày sau, nhân viên nhà tang lễ phát hiện ra cậu nhờ nghe tiếng khóc ngay trước khi tiến hành việc hỏa táng.

Sau đó, dù đã được chăm sóc đặc biệt, nhưng với tình trạng xuất huyết nội và suy đa cơ quan nặng, cậu bé đã chết vào thứ sáu qua, chỉ hai ngày sau khi được cứu sống.

Cơ quan chức năng đã tước giấy phép hành nghề của bác sĩ điều trị và kỷ luật giám đốc bệnh viện sau vụ việc này.

ANH THƯ (Theo Mirror)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI