Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Ấn

07/01/2022 - 19:09

PNO - Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 – 7/1/2022), Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM tổ chức triển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, 50 năm một chặng đường”.

 

Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Ấn.
Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Ấn

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng TPHCM từ ngày 7 đến 14/1, trưng bày 100 ảnh màu và đen trắng gồm 2 phần: “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ” và “Quan hệ đối ngoại, giao lưu kinh tế - văn hóa - giáo dục Việt Nam và Ấn Độ tại TPHCM”. Trong đó, có nhiều hình ảnh quý hiếm về các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước như: Chủ tịch Hồ Chí Minh (thăm Ấn Độ năm 1958), Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru (thăm Việt Nam năm 1954), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (năm 1989), Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (năm 2018)…

Nhiều ảnh tư liệu về các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước tại Triển lãm.
Nhiều ảnh tư liệu về các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước tại triển lãm

Cùng các hình ảnh về hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ; giao lưu văn hóa văn nghệ, giáo dục, nghiên cứu khoa học; hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước và đặc biệt giữa TPHCM với các địa phương Ấn Độ.

Các đại biểu xem các hình ảnh về hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ trên địa bàn TPHCM.
Các đại biểu xem các hình ảnh về hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ trên địa bàn TPHCM

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM Huỳnh Thành Lập cho biết hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa truyền thống và tôn giáo. Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày nay đã lưu giữ được những giá trị tốt đẹp trong quá khứ, trong đó giá trị lớn nhất, đáng trân trọng nhất là lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong những năm gần đây, Việt Nam - Ấn Độ đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, ký kết và triển khai có hiệu quả nhiều thỏa thuận, văn kiện hợp tác song phương và phối hợp tốt trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Theo đó, kim ngạch thương mại song phương vẫn duy trì ở mức khả quan khi đạt 10,68 tỷ USD năm 2020 và đạt gần 11 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2021.

 

Theo Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM Sok Dareth
Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM Sok Dareth phát biểu tại buổi họp mặt

Ngày 7/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày chiến thắng biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979 – 7/1/2022). 

Theo Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM Sok Dareth, ngày 7/1/1979 không chỉ là bước ngoặc lịch sử khép lại thời kỳ đen tối dưới chế độ diệt chủng Pol Pot mà còn mở ra kỷ nguyên mới, thắp sáng hy vọng mới, sự sống mới, hòa bình, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập của Campuchia vào khu vực và thế giới.

Người Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là quân tình nguyện Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, cũng như tham gia, hỗ trợ trong cuộc tái thiết đất nước Campuchia về sau. “Đây là chân lý của lịch sử mà không ai có thể xuyên tạc, vu khống hay lãng quên được” – Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM Sok Dareth khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM Nguyễn Văn Triệu
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM Nguyễn Văn Triệu thông tin về nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng Campuchia tại TPHCM cũng như Việt kiều tại Campuchia 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM Nguyễn Văn Triệu cho rằng ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Theo ông Nguyễn Văn Triệu, trong năm 2021 đầy thách thức vừa qua, hai nước vẫn thường xuyên tham gia các hội nghị quốc tế bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, tiếp tục khẳng định sẽ làm hết sức để vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia toàn diện, lâu dài và bền vững. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia ước đạt 9,3 tỷ USD. Việt Nam có 188 dự án với 2,9 tỷ USD vốn đầu tư vào Campuchia, trong đó có nhiều doanh nghiệp TPHCM.

Tiết mục văn nghệ về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia do các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia do các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM biểu diễn.

Năm 2021, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM phối hợp vận động đỡ đầu cho hơn 120 sinh viên Campuchia đang học tập tại TP theo Chương trình “Ươm mầm hữu nghị”; vận động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu, bộ đội biên phòng, sinh viên Campuchia; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao hàng ngàn phần quà cho dân nghèo, nhân dân biên giới hai nước; giúp Việt kiều tại Phnom Penh (Campuchia) bị thiệt hại do bão lụt…

Tam Bình

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu