PNO - Ngày càng nhiều bậc cha mẹ muốn biến con mình thành ngôi sao, trở thành “người gây ảnh hưởng” mà chẳng hề quan tâm đến sự an toàn hay mong ước thật sự của đứa trẻ.
Theo khảo sát được công bố năm 2019 của Công ty Harris Poll, kết hợp cùng nhãn hàng LEGO tại Mỹ, Anh và Trung Quốc, 29% trẻ em từ 8-12 tuổi ở ba quốc gia muốn trở thành một youtuber. Con số này cao gấp gần ba lần so với số trẻ muốn trở thành phi hành gia (11%). Có đáng lo khi trẻ nhỏ muốn trở thành người nổi tiếng trên YouTube?
Youtuber là tên gọi chung cho những người sáng tạo nội dung và đăng tải chúng trên nền tảng chia sẻ video YouTube của Google. Một báo cáo trong tháng 11/2019 của Tổ chức nghiên cứu thị trường Morning Consult (Mỹ) cho thấy, 54% người Mỹ từ 13-38 tuổi muốn trở thành một “người gây ảnh hưởng” (có lượng người theo dõi lớn trên YouTube và Instagram) nếu có cơ hội, 12% tự coi mình là người dẫn dắt xu hướng.
Những con số này có thể không hoàn toàn chính xác trên thực tế, nhưng với nguồn thu nhập “khủng” tạo ra bằng cách pha trò, chơi game, trang điểm hoặc mở hộp đồ chơi, không có gì ngạc nhiên khi thế hệ trẻ bị giấc mơ ngôi sao YouTube mê hoặc. Nhưng đằng sau “mặt tiền” bóng loáng ấy là thực tế chẳng mấy tươi đẹp của ngành công nghiệp mới này.
Chia sẻ bài viết: |
Lần đầu tiên ghép phổi heo biến đổi gen vào cơ thể người
Trung Quốc sàng lọc hơn 600 triệu người để ngăn bệnh truyền nhiễm
Tái tạo mùi hương da đầu trẻ sơ sinh thành nước hoa giúp cha mẹ giảm căng thẳng
Bé gái suýt mất ngón tay vì mẹ làm theo mẹo trên mạng để ngăn mút tay
Làm theo "chuyên gia" ChatGPT, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu
Bi kịch của những đứa trẻ tham gia và các "thí nghiệm bị cấm"
Khi Tử thần “đội lốt” trẻ thơ
Săn lùng “quái vật núi tuyết” huyền thoại
Bí mật 2 người chị họ của Nữ hoàng Anh bị khai tử và giam cầm cả đời trong trại tâm thần
Truyền thuyết ‘giun tử thần’ trong lòng sa mạc Gobi
“Bóng ma” trong các ngọn hải đăng
Các nghiên cứu mới cho thấy, cách chúng ta hướng mắt khi quan sát vật thể có thể tiết lộ mức độ suy giảm trí nhớ.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Quảng Châu (Trung Quốc) vừa thực hiện ca cấy ghép phổi từ heo biến đổi gen sang một người đàn ông chết não.
Ngày 25/8, quan chức cho biết, Hải quan Trung Quốc đã sàng lọc 600 triệu người tại các cảng quốc tế để phát hiện các bệnh truyền nhiễm trong 5 năm qua.
Nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy, việc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất chống nước, bền nhiệt khiến phụ nữ tăng rủi ro khi sinh con.
Nhóm nhà khoa học tại Đại học Hồng Kông vừa công bố mô hình có khả năng xác định tinh trùng khỏe mạnh với độ chính xác vượt trội.
Ngày 25/8, cảnh sát ở Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bắt giữ 4 người trong một gia đình có liên quan đến một phụ nữ bị thiêu sống đến chết.
Ngày 25/8, Công ty dược phẩm Valneva cho biết, Mỹ đã rút giấy phép vắc-xin Ixchiq chống lại virus chikungunya sau khi có báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng.
Một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi ăn thịt (screwworm) vừa được ghi nhận tại bang Maryland, là ca bệnh đầu tiên ở người tại Mỹ.
Trở thành nạn nhân mà không hề hay biết, nhiều phụ nữ Trung Quốc đã hoảng sợ khi phát hiện ra những hình ảnh hay video của mình bị phát tán.
Một làn sóng tiêu dùng độc đáo đang bùng nổ tại Trung Quốc đó là Gen Z chi tiền không tiếc tay sắm quần áo và phụ kiện cho búp bê.
Thói quen đọc sách ở nhiều quốc gia đang suy giảm nghiêm trọng, gây ra những hệ lụy cho xã hội.
“AI luôn sẵn sàng. AI luôn chia sẻ mọi thứ và không bao giờ phán xét bạn” - Ganesh Nair- 18 tuổi nói về lý do các bạn trẻ yêu thích chatbot.
Gần một nửa số vụ án mạng ở Hàn Quốc năm 2024 có đối tượng là người thân trong gia đình.
Những buổi tiệc nhảy disco dành cho người cao tuổi đang trở thành trào lưu mới tại thành phố Osaka (Nhật Bản).
Phụ thuộc quá mức vào AI có thể khiến con người lười tư duy và đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập, thậm chí có nguy cơ thoái hóa trí tuệ.
Những “đứa trẻ có đôi mắt đen” ma quái chủ động tiếp cận ai đó trên đường phố, có thể gây nên điềm gở, thậm chí…cái chết? Dị tượng này là gì?
Ngày 23/8, truyền thông Hy Lạp cho biết dân số Hy Lạp đã giảm hơn 400.000 người trong 13 năm qua do tỷ lệ sinh giảm mạnh, già hóa dân số.
Ngày 22/8, WHO cho biết, ước tính có khoảng 1,2 tỉ trẻ em phải chịu những hành vi tác động có hại do người khác gây ra mỗi năm.