Trẻ em - mồi ngon của những kẻ săn mồi trực tuyến

15/08/2025 - 06:51

PNO - Các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều nước trên thế giới đang lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ nạn tống tiền tình dục và các tội phạm khác nhắm vào thanh thiếu niên.

Cách đây 1 năm, Ben Dimon - cậu bé 13 tuổi - đã cố gắng kết liễu đời mình sau khi bị tống tiền vì những hình ảnh khiêu dâm được chia sẻ.

Trẻ em càng tiếp xúc nhiều với mạng xã hội càng dễ trở thành miếng mồi ngon cho các nhóm tội phạm - Nguồn ảnh: The Good Brigade/Getty
Trẻ em càng tiếp xúc nhiều với mạng xã hội càng dễ trở thành miếng mồi ngon cho các nhóm tội phạm - Nguồn ảnh: The Good Brigade/Getty

Nguyên nhân là từ những cuộc trò chuyện trên mạng, người Ben cứ ngỡ là phụ nữ lại là một nhóm lừa đảo. Từ trò chuyện bình thường, chúng dần chuyển sang chuyện tình cảm, tình dục, rồi gửi những bức hình nhạy cảm. Cuối cùng, nhóm này đã dùng những hình ảnh đó để tống tiền Ben. Khủng hoảng, Ben đã trốn trong phòng và chọn cách tự kết liễu bằng thuốc ngủ. May mắn là mẹ cậu đã phát hiện và mọi chuyện được báo với cảnh sát.

Các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều nước trên thế giới đang lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ nạn tống tiền tình dục và các tội phạm khác nhắm vào thanh thiếu niên. Năm 2024, Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC) có trụ sở tại Mỹ đã nhận được 546.000 báo cáo từ các công ty công nghệ về việc người lớn trên khắp thế giới dụ dỗ trẻ em, tăng 192% so với năm 2023.

Hồ sơ báo cáo của Snapchat cho thấy: có khoảng 20.000 trường hợp nội dung đáng lo ngại, bao gồm tống tiền tình dục và hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, được báo cáo từ nền tảng này. Con số này lớn hơn tổng số báo cáo từ Facebook, Instagram, TikTok, X, Google và Discord.

Rani Govender - nhân viên làm việc cho Tổ chức Từ thiện dành cho trẻ em quốc tế (NSPCC) - cho biết, tống tiền tình dục và các tội phạm tình dục khác có động cơ tài chính đã gây ra tác động tàn khốc đối với thanh thiếu niên. Nó làm ảnh hưởng đến khả năng tin tưởng hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ của các em, trong một số trường hợp còn dẫn đến tự tử.

Theo NCMEC, đã có hàng chục nam thiếu niên trên toàn thế giới tự tử sau khi trở thành nạn nhân của tống tiền tình dục kể từ năm 2021. Govender nói rằng một số công ty công nghệ đã “vô tình làm ngơ trước hành vi lạm dụng xảy ra dưới sự giám sát của họ”.

Điều đáng ngại là các nhóm tội phạm ngày càng tinh vi, chúng không chỉ ra tay trực tiếp mà còn phát tán những tài liệu hướng dẫn tống tiền tình dục trên một số trang mạng xã hội, cộng đồng trực tuyến.

Milo Comerford - thuộc nhóm nghiên cứu của Viện Đối thoại chiến lược quốc tế (ISD) - cho rằng, để bảo vệ trẻ em khỏi các cuộc săn mồi, cần nâng cao nhận thức về những rủi ro của việc tống tiền tình dục cho những người trẻ tuổi, cha mẹ, người giám hộ, giáo viên và những người khác. “Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này sử dụng nền tảng mạng xã hội để xác định, lôi kéo và gây hại cho nạn nhân, vì thế rất cần các chính phủ, gia đình, xã hội chung tay để bảo vệ con em mình khỏi các nhóm tội phạm ảo nhưng hậu quả rất thực” - Milo Comerford nói thêm.

Thu Thanh (theo Daily Mail, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI