Trao 12.000 suất phở cho công nhân, người lao động

07/03/2026 - 20:08

PNO - Chiều 7/3, dù cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực xã Bàu Bàng, không khí tại chương trình “Phở yêu thương” vẫn diễn ra ấm áp và nhộn nhịp. Dưới những mái che tạm, các đầu bếp liên tục chế biến và phục vụ những tô phở nóng hổi, thơm lừng cho người dân, công nhân và các em nhỏ đến tham dự.

Ngày 7/3, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình “Phở yêu thương” lần thứ 8, năm 2026 tại xã Bàu Bàng, TPHCM và các khu vực lân cận (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) trong hai ngày 7 và 8/3.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TPHCM, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Saigontourist Group tại chương trình Phở yêu thương 2026, mang phở đến với công nhân, người lao động.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group - tại chương trình Phở yêu thương 2026, mang phở đến với công nhân, người lao động.

Tại sự kiện, các đầu bếp đến từ những thương hiệu phở nổi tiếng cùng đội ngũ đầu bếp của các khách sạn cao cấp thuộc hệ thống Saigontourist Group đã trực tiếp chế biến và phục vụ 12.000 suất phở miễn phí cho công nhân, người lao động và học sinh tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận như xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long.

Bên cạnh hoạt động phục vụ phở, chương trình còn tổ chức hướng dẫn nấu phở, tư vấn đào tạo nghề, hỗ trợ định hướng sinh kế bền vững cho người dân, cùng các tiết mục giao lưu văn nghệ phục vụ cộng đồng.

Người dân, trẻ nhỏ thích thú thưởng thức phở trong chương trình Phở yêu thương.
Người dân, trẻ nhỏ thích thú thưởng thức phở trong chương trình Phở yêu thương.

Nhiều người dân địa phương cho biết, chương trình không chỉ mang đến một bữa ăn ngon mà còn tạo cảm giác được quan tâm, sẻ chia. Ông Nguyễn Văn Tám, công nhân làm việc tại một xưởng gỗ ở khu vực Bàu Bàng, bộc bạch: “Tụi tôi làm công nhân, ngày nào cũng lo đi làm rồi về nhà, ít khi có dịp tham gia những chương trình như vậy. Nay được ăn tô phở nóng, lại còn miễn phí, thấy ấm lòng lắm. Trời mưa mà ban tổ chức vẫn phục vụ chu đáo nên ai cũng vui”.

Trong khi đó, chị Lê Thị Hạnh, công nhân may tại địa phương, chia sẻ giản dị: “Một tô phở không phải là lớn, nhưng giữa lúc trời mưa, được ngồi ăn cùng bà con, thấy rất ấm áp. Mong là sau này sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy để người lao động tụi tôi có dịp sum vầy, vui vẻ”.

Theo nhiều người dân xã Bàu Bàng, chương trình “Phở yêu thương” không chỉ mang lại bữa ăn ngon mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp và cộng đồng đối với đời sống công nhân, người lao động tại khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp. Những tô phở nóng hổi trong chiều mưa vì thế càng trở nên ý nghĩa và đáng nhớ đối với nhiều người tham dự.

Nhiều người xã Bàu Bàng tới sớm thưởng thức phở.
Nhiều người xã Bàu Bàng tới sớm thưởng thức phở.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao 350 phần quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Bàng và các địa phương lân cận, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình dịp đầu năm. Đồng thời, đoàn cũng đến thăm hỏi và trao 3 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Bàu Bàng, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng gồm tiền mặt và quà tặng, thể hiện tinh thần tri ân và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, đặc biệt là công nhân, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp - đô thị; đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn thông qua món phở, biểu tượng ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Khách không ngồi ăn tại chỗ sẽ chờ lấy phở mang về.
Khách không ngồi ăn tại chỗ được lấy phở mang về.

Phát biểu về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, đồng Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Phở yêu thương” lần thứ 8, chia sẻ: “Phở yêu thương không chỉ là một sự kiện ẩm thực mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thông qua việc phục vụ miễn phí 12.000 suất phở và trao tặng những phần quà thiết thực, chúng tôi mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, đặc biệt là công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Mỗi tô phở trao đi không chỉ là bữa ăn ấm lòng mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ tại khu vực xã Bàu Bàng cũng không giấu được niềm vui khi lần đầu được thưởng thức những tô phở miễn phí ngay tại địa phương.
Nhiều em nhỏ ở xã Bàu Bàng thích thú thưởng thức phở tại sự kiện.

Qua 8 lần tổ chức, “Phở yêu thương” ngày càng khẳng định giá trị nhân văn và sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Chương trình năm 2026 tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận tiếp tục thể hiện cam kết của Saigontourist Group và Báo Tuổi Trẻ trong việc đồng hành cùng người dân, người lao động, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Sự kiện cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Saigontourist Group và Báo Tuổi Trẻ, nối tiếp thành công của chuỗi Vietnam Phở Festival tổ chức tại Nhật Bản (2023), Hàn Quốc (2024) và Singapore (2025). “Phở yêu thương” lần thứ 8 đồng thời là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Vietnam Phở Festival 2026, dự kiến diễn ra tại Úc vào quý III năm nay.

Một số hình ảnh tại xã Bàu Bàng tối 7/3:

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI