TPHCM truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 41 mẹ

25/09/2020 - 12:49

PNO - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nam bộ Kháng chiến, TPHCM long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 40.

Sáng 25/9, TPHCM long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 40 cho 41 mẹ Việt Nam anh hùng ở 14 quận, huyện.

Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự.

Ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tại buổi Lễ, ông Trần Lưu Quang đã đề nghị cấp Ủy, chính quyền của 14 quận, huyện vinh dự có quý mẹ được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH cũng như các đơn vị ban, ngành, đoàn thể tiếp tục chăm sóc, động viên cũng như thường xuyên chăm lo các gia đình. Đây là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những Anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng và cũng là dịp để giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - đề nghị 14 quận, huyện vinh dự có quý mẹ được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt này tiếp tục chăm sóc, động viên, chăm lo cho các mẹ và gia đình

Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết: “Việc truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là sự thể hiện ý Đảng, lòng Dân, ghi nhận của Tổ quốc đối với những công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các mẹ. Sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại đó đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói của dân tộc, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.

Ông Dương Văn Tốp – Đại diện gia đình Mẹ VNAH Phạm Thị Thậy (Thị trấn Củ Chi) được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ cho gia đình các Mẹ VNAH
Ông Dương Văn Tốp - đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thậy (thị trấn Củ Chi) - xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn chăm lo chu đáo cho gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng

Ông Dương Văn Tốp - đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thậy (thị trấn Củ Chi) - chia sẻ: “Mẹ có nhận thức sâu sắc rằng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước phải đánh đổi bằng cả xương máu, sự hy sinh hạnh phúc riêng tư của mỗi người. Hai lần tiễn chồng, con lên đường làm cách mạng, cả hai lần mẹ chịu nỗi đau quá lớn, nỗi đau sự chia cắt của người mẹ với con, người vợ với chồng lên đường ra trận mãi mãi không về.

Hòa bình lập lại, mẹ được chính quyền và nhân dân địa phương chăm sóc đã phần nào vơi đi nỗi đau mất mát. Hôm nay gia đình chúng tôi rất vinh dự khi mẹ được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu vinh dự cao quý nhất, đó là danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

Tiết mục Đất nước mở màn buổi Lễ
Tiết mục "Đất nước" tái hiện lại những năm tháng đấu tranh bảo vệ đất nước và sự hi sinh thầm lặng của các Mẹ

 

Đại diện lãnh đạo TP đến dự có ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TPHCM (từ bìa phải ảnh)
Đại diện lãnh đạo TP đến dự có ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TP (từ phải sang)

 

Buỗi lễ có sự tham dự của  bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chut tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ TPHCM
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đến dự buổi lễ truy tặng danh hiệu cho các Mẹ

 

Ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao danh hiệu cho đại diện gia đình các bà Mẹ VNAH
Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao danh hiệu cho đại diện gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng

 

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM bắt tay chúc mừng đại diện các gia đình được truy tặng dnah hiệu
Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM chúc mừng đại diện các gia đình được truy tặng danh hiệu

 

Ong Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng đại diện các gia đình được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM - tặng hoa cho đại diện các mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

 

Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi ân cần các đại diện gia đình Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ân cần thăm hỏi các đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng

 

Vì lý do sức khỏe, một số đại diện gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được các lãnh đạo dìu xuống sân khấu
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tận tay dìu Mẹ Việt Nam anh hùng xuống sân khấu

 

Buỗi Lễ có sự tham dự của 41 đại diện gia đình bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng của 14 quận, huyện trên địa bàn TPHCM
Buỗi lễ có sự tham dự của 41 đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng của 14 quận, huyện 

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI