TPHCM thu gần 3.000 tỉ đồng từ du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

04/09/2023 - 20:29

PNO - Trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, TPHCM đón khoảng 960.000 lượt khách, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2022, doanh thu gần 3.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất cả nước.

Theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, khách du lịch nội địa đến thành phố ước tính khoảng 420.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022, khách quốc tế ước khoảng 37.600 lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách vui chơi, tham quan tại Khu du lịch Suối Tiên hôm 2/9. Ảnh: Q.T
Khu du lịch Suối Tiên (TPHCM) đón 70.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.  Ảnh: Thương Lê

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 162.000 lượt, tăng 24,6 % so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng ước đạt khoảng 80% tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu ước đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. 

Trong đó, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND, UBND TPHCM năm 2023 là một trong những hoạt động được đánh giá cao về công tác tổ chức và thu hút lượng khách tham quan; đã thu hút 65 đoàn với 1.614 khách.

Còn theo số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội, có khoảng 640.000 lượt đến thủ đô trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1- 4/9/2023), tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lượng khách quốc tế ước đón 41.700 lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đón 598.300 lượt, tăng 49% so với cùng kỳ 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Khánh Hòa cũng là địa phương đón được lượng khách du lịch lớn với 503.154 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; doanh thu du lịch hơn 662 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp Quốc khánh tăng nhẹ, chủ yếu tập trung vào 2 ngày 1 và 2/9.

Theo đó, khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 90%, khu vực thành phố Nha Trang có công suất trên 70% (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 – 5 sao và tương đương).

Du khách vui chơi, tắm biển tại biển Dốc Lết (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).
Du khách vui chơi, tắm biển tại biển Dốc Lết (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: Huyền Hoa

Theo bà Thanh, năm nay, kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày nên thuận lợi cho người dân đi tham quan, du lịch, thưởng thức ẩm thực các nơi, tận hưởng không khí thư giãn trước khi học sinh bước vào năm học mới. “Tuy lượng khách đến Khánh Hòa tăng nhẹ, nhưng ngành du lịch Khánh Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực phục vụ du khách. Nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí đưa ra nhiều sản phẩm mới, chương trình ưu đãi, phục vụ tối đa nhu cầu của du khách” - bà Thanh thông tin.

Khác với mọi năm, du khách đến Khánh Hòa phần lớn bằng đường hàng không, đường sắt, năm nay từ khi thông tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm và Vĩnh Hảo – Phan Thiết thì phương tiện di chuyển cá nhân tăng, khách có xu hướng đi du lịch tự túc nên các công ty lữ hành không tăng được lượng khách đoàn.

Du khách đi tham quan các tour biển đảo ở Nha Trang.
Du khách đi tham quan các tour biển đảo ở Nha Trang - Ảnh: Huyền Hoa

Trong 4 ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của UBND TP Nha Trang chỉ tiếp nhận 1 vụ việc của du khách Nga bị mất cắp đồ và điện thoại trên đường Trần Phú (TP Nha Trang), Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch đã kịp thời xử lý, hướng dẫn khách đến Công an phường Lộc Thọ để trình báo.

Ngày 4/9, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng thông tin tổng lượng khách đến thành phố tham quan, du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 254.000 lượt, tăng 6,3% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 78.900 lượt và khách nội địa đạt hơn 175.100 lượt. Đa số là khách đi lẻ, chiếm khoảng 85%. Tổng thu du lịch ước đạt gần 915 tỉ đồng.

Đua thuyền trên sông Hàn dịp lễ 2/9
Rất đông du khách xem đua thuyền trên sông Hàn dịp lễ 2/9. Ảnh: Đình Dũng

Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills hơn 47.000 lượt khách, Công viên Châu Á hơn 12.000 lượt, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài khoảng 20.000 lượt, Danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 21.000 lượt…

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Trung tâm Hỗ trợ du khách (Sở Du lịch) đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 1.800 lượt khách (cần tư vấn về giá vé điểm tham quan, thông tin hoạt động, sự kiện dịp lễ, hỗ trợ thất lạc hành lý, giấy tờ...) tại trụ sở trung tâm và các quầy thông tin tại sân bay.

Quốc Thái - Huyền Hoa - Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI