TPHCM sắp hết oi bức

12/05/2020 - 19:28

PNO - Từ ngày 16/5, nhiệt độ giảm, tình trạng thời tiết oi bức cả đêm lẫn ngày sẽ không còn và TPHCM chính thức bước vào mùa mưa.

Nhiều ngày qua, tại TPHCM và các tỉnh khu vực Nam bộ trải qua đợt nắng nóng, oi bức cả ngày lẫn đêm, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Theo ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nắng nóng và oi bức cả ngày lẫn đêm do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như: áp cao tây Thái Bình Dương hoạt động mạnh, áp cao này là trường phân kỳ làm hạn chế phát triển mây, ban ngày trời ít mây nên cường độ nắng mạnh, nhiệt độ trên khu vực Nam bộ và TPHCM 36-37 độ.

Nắng rát mặt khiến người dân TP.HCM ra đường phải trùm kín người
Nắng rát mặt khiến người dân TPHCM ra đường phải trùm kín người

Rãnh áp thấp ở phía bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị áp cao lạnh lục địa nén về phía nam, áp thấp nóng phía tây này bản chất nóng; cộng thêm hiệu ứng phơn (gió tây khô nóng), ở Trung bộ cũng không khí nóng bị nén về phía nam.

Tuy nhiên, ông Quyết cho biết, từ ngày 16/5 trở đi tình trạng nắng nóng sẽ chấm dứt.

Thời tiết ở TPHCM và khu vực Nam bộ sẽ chuyển vào mùa mưa. Mưa ở TPHCM sẽ tăng dần, nhiệt độ có thể giảm đến 10 độ C so với thời tiết nắng nóng những ngày qua. Có nơi lượng mưa lên đến 100mm, khả năng khiến một số quận trung tâm TPHCM bị ngập.

Ông Quyết khuyến cáo mưa lớn đầu mùa kèm giông sét, gió giật mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy cành cây. Do đó, người dân nên hạn chế đi qua khu vực có công trình xây dựng để tránh nguy hiểm, không đứng dưới gốc cây dễ bị sét đánh.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI