Thời tiết quá nóng, TPHCM xin tạm dừng tính tiền điện theo bậc thang

08/05/2020 - 12:17

PNO - TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương tạm dừng áp dụng cách tính giá điện bậc thang để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vừa mới hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội vì dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TPHCM và Thủ tướng Chính phủ sáng 8/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương tạm dừng áp dụng cách tính giá tiền điện theo kiểu bậc thang: “Bộ Công Thương sẽ giảm 10% giá điện trong 3 tháng 4, 5 và 6/2020. Số tiền hỗ trợ khoảng 11.000 tỷ đồng. Tuy số tiền giảm là khá đáng kể nhưng mấu chốt còn ở cách áp dụng tính giá điện theo kiểu bậc thang trong bối cảnh thời tiết quá nắng nóng. Doanh nghiệp chỉ mới kinh doanh trở lại sau khi hết thời gian cách ly xã hội. Vì thế, nhu cầu dùng điện tăng cao. Xin Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương tiếp tục giảm 10% giá điện, tạm thời dừng áp dụng cách tính tiền điện theo kiểu bậc thang đến khi hết dịch COVID-19”.

Thời tiết tại TP.HCM đang vô cùng nắng nóng
Thời tiết tại TPHCM đang vô cùng nắng nóng

Tuy vậy, tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương cho rằng: “Nếu bỏ cách tính giá điện theo kiểu bậc thang thì người dân sẽ bị thiệt thòi hơn cách tính giá điện theo 6 bậc như hiện nay. Bởi áp dụng cách tính giá điện bậc thang thì sẽ có lợi cho người thu nhập thấp, công chức viên chức, người sử dụng điện ít. Nếu bỏ cách tính bậc thang, tại TPHCM sẽ có 1,26 triệu hộ tương đương 45% khách hàng sử dụng điện thu nhập thấp sẽ bị tăng tiền điện. Còn trên phạm vi cả nước có sẽ 18,8 triệu hộ bị tăng tiền điện. Lý do là nếu chỉ dùng một giá duy nhất thì sẽ chia đều giá tiền”.

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho rằng, giá điện bậc thang chỉ áp dụng với người dân. Còn các doanh nghiệp không áp dụng giá điện bậc thang. Sau 3 tháng thực hiện giảm 10% giá tiền điện, Bộ Công Thương sẽ có tổng hợp, đánh giá dựa trên tình hình dịch COVID-19 và sự phát triển kinh tế để có báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương cho biết điện năng là hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu thụ diễn ra đồng thời. Loại hàng hóa này phải sử dụng nhiều tài nguyên không có khả năng tái sinh. Bộ Công Thương đang xây dựng phương án cơ cấu giá điện sinh hoạt, đã nhận được 122 ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị. Trong đó 113 ý kiến chọn cơ cấu tính giá điện 5 bậc; 7 ý kiến chọn cơ cấu 4 bậc,  1 ý kiến chọn cơ cấu 3 bậc, 1 ý kiến chọn cơ cấu 1 bậc.

Hiếu Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI