TPHCM không tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh lớp Mười

26/05/2023 - 15:08

PNO - TPHCM sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2023 để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 26/5, ông Võ Thiện Cang - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM - thông tin, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười năm 2023, TPHCM sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi tại các điểm thi.

TPHCM sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 để phòng chống dịch COVID-19
TPHCM sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười năm 2023 để phòng chống dịch COVID-19

Đồng thời, tại các điểm thi yêu cầu được hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và ra về ngay sau khi thi, không cho thí sinh tụ tập trao đổi trước và sau khi thi.

Từng điểm thi phải đảm bảo công tác phân luồng, bố trí cho người nhà đưa đón thí sinh, không tập trung đông người xung quanh điểm thi. Mỗi điểm thi phải bố trí 3 phòng thi dự phòng, bố trí nhân viên y tế trực để dự phòng các trường hợp có thể xảy ra trong kỳ thi. Ngoài ra, các điểm thi phải tiến hành làm vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn trước và sau buổi thi; bố trí đầy đủ nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng dịch theo quy định hiện hành…

Mỗi phòng thi được bố trí 24 thí sinh, chú ý khoảng cách về bàn ghế, chỗ ngồi của thí sinh. Trong đó 2 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang phải cách nhau ít nhất 1,2m, đủ chuẩn về vệ sinh ánh sáng, bàn ghế. 

“Theo quy định của Bộ GD-ĐT từ kỳ thi trước, năm nay các điểm thi tiếp tục được yêu cầu bố trí địa điểm an toàn, cách biệt với phòng thi tối thiểu 25m để giúp thí sinh bảo quản các vật dụng cá nhân và các vật dụng khác không được phép mang vào phòng thi theo quy định của quy chế thi. Bên ngoài mỗi phòng thi phải bố trí bàn ghế, hoặc giá đỡ, tủ để thí sinh để tài liệu, vật dụng, tránh để vật dụng ngổn ngang, lộn xộn dưới nền nhà” - ông Cang cho hay.

Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin thêm, trong thời gian từ ngày 1-3/6, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười.

Trong đó, kiểm tra xem xét vấn đề phục vụ, bảo vệ an ninh điểm thi, chuẩn bị phương án cúp điện có máy phát dự phòng, có biện pháp đề phòng mưa to gió lớn; vấn đề nước uống, vệ sinh, y tế cho thí sinh… Các điểm thi phải chú ý xem xét trong và ngoài điểm thi, có biện pháp phòng chống, phát hiện việc liên thông trong, ngoài phạm vi quy định tổ chức thi (cửa sổ trông ra ngoài không có rào chắn, gần đường…).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười TPHCM năm 2023 diễn ra vào ngày 6, 7/6 với 96.325 thí sinh tham gia dự thi. Năm nay, TPHCM lấy 77.294 chỉ tiêu vào lớp Mười tại 114 trường THPT trên toàn thành phố.

TPHCM bố trí 158 điểm thi (147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên) với 4.102 phòng thi đồng thời huy động 12.306 cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm cả lực lượng công an, y tế tham gia phục vụ kỳ thi.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI