TPHCM: Hơn 20 trường THPT tỷ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 dưới 1, luôn “khát” học sinh

23/04/2023 - 07:50

PNO - Trên 20 trường THPT TPHCM luôn trong tình trạng “khát” học sinh, tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm luôn ở mức dưới 1. Cá biệt, có trường tỷ lệ chọi ở mức 0,1:1, chỉ tiêu tuyển sinh gấp gần 6 lần số nguyện vọng đăng ký vào trường.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và số nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào lớp 10 hàng năm tại các trường THPT tại TPHCM có thể nhận thấy, hàng năm có khoảng hơn 20 trường có mức tỷ lệ chọi tuyển sinh 10 ở mức dưới 1. Tức là số nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào trường thấp hơn số chỉ tiêu trường công bố. 

Hàng năm, TPHCM có trên 20 trường THPT có tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 dưới 1
Hàng năm, TPHCM có trên 20 trường THPT có tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 dưới 1

Thấp kỷ lục phải kể đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) với tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 là 1: 0,1. Năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường gấp gần 6 lần số nguyện vọng 1 học sinh đăng ký.

Ở khu vực TP Thủ Đức, các trường luôn "khát" thí sinh là THPT Thủ Thiêm, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Long Trường… Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường hàng năm luôn gấp đôi so với số nguyện vọng 1 thí sinh đăng ký vào trường. Thậm chí, năm 2022 số chỉ tiêu đặt ra tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng còn cao gấp hơn 2,2 lần so với nguyện vọng học sinh đăng ký vào trường. Con số này của Trường THPT Long Trường là 2.0; Trường THPT Thủ Thiêm là gần 1,6. Tức là, tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường này thấp nhất là 1: 0,45.

Ở khu vực quận trung tâm như quận 3, 5, 10, các trường THPT rơi vào tình cảnh tương tự có thể kể đến như: THPT Trần Hữu Trang (quận 5); THPT Nguyễn An Ninh, THCS- THPT Sương Nguyệt Anh, THCS- THPT Diên Hồng (quận 10); THPT Nguyễn Thị Diệu; THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3); Trong đó, tỷ lệ chọi vào Trường THPT Trần Hữu Trang là 1: 0,6; THPT Nguyễn An Ninh là 1: 0,7; THCS- THPT Sương Nguyệt Anh là 1: 0,57; THCS-THPT Diên Hồng là 1: 0,54; THPT Nguyễn Thị Diệu là 1: 0,58; THPT Lê Thị Hồng Gấm là 1: 0,4.

Quận 7 có Trường THPT Tân Phong với mức tỷ lệ chọi dao động ở mức 1: 0,5.

Ở quận 8, Trường THPT Ngô Gia Tự, tỷ lệ chọi dao động ở mức 1: 0,37; Trường THPT Lương Văn Can tỷ lệ chọi là 1: 0,6.

Ở vùng ngoại thành, các trường THPT có mức tỷ lệ chọi hàng năm dưới 1 bao gồm: THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ); THPT Phước Kiển, THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè); THPT Trung Lập (huyện Củ Chi); THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn); Và dao động ở mức từ 1: 0,5 đến 1:0,8.

Cô Nguyễn Hoàng Diễm Ly - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tăng chia sẻ, nhiều năm nay chưa năm nào trường tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Năm 2022, chỉ tiêu đặt ra của trường là 17 lớp song chỉ tuyển được 13 lớp, thậm chí khi đã trúng tuyển vào trường nhiều em vẫn… xin được rút hồ sơ, chuyển ra ngoài công lập để học với lý do trường quá xa.

“Cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo, đổi mới giảng dạy… trường đều không thua gì các trường bạn, ngay cả các trường trong nội thành. Hàng năm, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường luôn ở mức 100%, trong suốt năm học học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động giáo dục bổ trợ, rèn luyện. Thế nhưng, do vị trí trường nằm ở khu vực xa nên trở thành rào cản trong thu hút tuyển sinh”- cô Diễm My chia sẻ.

 Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI