TPHCM hỗ trợ 23.000 công dân nước ngoài tiêm vắc-xin COVID-19

14/12/2021 - 15:00

PNO - Ngoài ra, còn có 160 thành viên cơ quan đại diện ngoại giao tại thành phố được hỗ trợ tiêm chủng kịp thời.

Theo UBND TPHCM, từ ngày 1/1 đến tháng 12/2021, Tổ công tác của thành phố đã xét duyệt và đề xuất hỗ trợ nhập cảnh 34 đoàn với 13.346 chuyên gia nước ngoài từ 111 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, số người đã có giấy phép lao động trước khi nhập cảnh là 2.026 người.

5 quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng người đề nghị hỗ trợ nhập cảnh đông là Nhật Bản (1.544 người, chiếm 13,7% trên tổng số người đề nghị nhập cảnh), Hàn Quốc (1.432 người, 12,7%), Đài Loan (1.144 người, 10,2%), Hoa Kỳ (1.007 người, 8,9%) và Trung Quốc (921 người, 8,2%).

Người nước ngoài được hỗ trợ tiêm chủng COVID-19. Ảnh: internet
Người nước ngoài được hỗ trợ tiêm chủng COVID-19. Ảnh: internet

 

Do chịu ảnh hưởng từ các diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, công tác liên quan đến an ninh cho người nước ngoài cũng có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, mảng quan hệ lãnh sự phát sinh nhiều vụ việc mới chưa có tiền lệ liên quan đến hỗ trợ bảo hộ công dân, giải quyết các trường hợp người nước ngoài cần xuất cảnh về nước hoặc thành viên cơ quan lãnh sự, thân nhân, chuyên gia, nhà đầu nước ngoài và gia đình xin nhập cảnh, cách ly để vào làm việc, công tác tại Việt Nam.

TPHCM cũng đã hỗ trợ 23.000 công dân nước ngoài và 160 thành viên cơ quan đại diện ngoại giao tiêm vắc-xin phòng COVID-19, hỗ trợ các thành viên cơ quan đại diện gặp khó khăn về việc di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội…

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh vừa qua, tại TPHCM ghi nhận 61 trường hợp người nước ngoài tử vong do COVID-19. Do quy trình phòng chống dịch yêu cầu thi hài người nhiễm phải được hỏa táng trong vòng 24 giờ, nên UBND thành phô đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng, chặt chẽ trong việc thông báo cho cơ quan đại diện nước ngoài và thân nhân.

Trong năm 2021, cơ quan chức năng thành phố đã thông báo tạm giữ, bắt giữ 6 người nước ngoài và thông báo đến các cơ quan ngoại giao 11 phiên tòa xét xử 19 bị cáo người nước ngoài.

Cũng trong năm, UBND thành phố đã phối hợp với cơ quan lãnh sự giải quyết 246 trường hợp người nước ngoài tử vong trên địa bàn thành phố và hơn 300 vụ việc khác như mất giấy tờ, trộm cắp tài sản, bị lừa đảo, tai nạn, bị tâm thần, bị hành hung…

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI