TPHCM đề xuất gói hỗ trợ người bán vé số, lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

23/06/2021 - 19:05

PNO - 230.000 người, bao gồm các đối tượng buôn gánh bán bưng, người bán vé số, bốc vác… ở TPHCM được đề xuất hỗ trợ trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này.

Chiều tối ngày 23/6, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM cho biết, Sở này vừa có dự thảo kế hoạch hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi hai đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần này, Thành phố rất quan tâm đến đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Khảo sát ban đầu từ các quận huyện có khoảng 230.000 người, trong đó các đối tượng buôn gánh bán bưng, bốc vác, bán vé số… khoảng 70.000 người sẽ được xem xét hỗ trợ. các đối tượng buôn gánh bán bưng, bốc vác, bán vé số...bị ảnh hưởng đợt dịch bùng phát lần 4 này đang được đề xuất hỗ trợ

Người buôn gánh bán bưng, bốc vác, bán vé số... bị ảnh hưởng đợt dịch bùng phát lần 4 này đang được đề xuất hỗ trợ

Đặc biệt, trong đợt này, Sở cũng đề xuất hỗ trợ cho người lao động tự do, không có ký kết hợp đồng lao động, mỗi ngày là 50.000đ/người, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tổng gói hỗ trợ đợt này khoảng 345 tỉ đồng.

“Dự thảo kế hoạch đang được Sở lấy ý kiến các sở, ngành, UBMTTQ TPHCM… và chuẩn bị sẵn danh sách từng quận huyện, phường xã. Dự thảo sau khi tổng hợp sẽ trình UBND TPHCM để trình kỳ họp HĐND TP vào ngày 24-26/6/2021. Khi được thông qua, Sở sẽ cho triển khai gói hỗ trợ đến đúng đối tượng trên” - ông Lê Minh Tấn, cho biết. 

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH cũng trình UBND TPHCM gói hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng cho gần 310.000 lao động ảnh hưởng bởi dịch. Người bị nghỉ việc không lương trong 30 ngày (liên tục) trở lên, tính từ 1/5 đến 31/12/2021 sẽ được xét hỗ trợ.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI