TP.HCM: Năm học mới, nhiều khả năng quá tải “heo vàng”

02/08/2013 - 15:11

PNO - PNO - Sắp tới, TP.HCM sẽ có hơn 540.000 học sinh tiểu học nhập học vào năm học 2013 - 2014. Số học sinh tiểu học năm nay tăng 20.668 em, phần lớn là học sinh mới bước vào lớp 1, là những em sinh năm 2007 (Quý Hợi), cầm tinh “con heo vàng".

TP.HCM: Nam hoc moi, nhieu kha nang qua tai “heo vang”

Trẻ sinh năm 2007 chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2013 - 2014 tại một trường mầm non ở TP.HCM. Ảnh: Nam Anh.

Trong báo cáo chuẩn bị năm học mới tại cuộc họp với UBND TP.HCM ngày 1/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết toàn thành phố sẽ có khoảng 1,5 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2013 - 2014.

Bà Trần Thị Kim Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết, năm học 2013 - 2014, thành phố có thêm 38 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 3 trường THCS và 2 trường THPT mới với quy mô 1.314 phòng học tăng thêm cho tất cả các bậc học; riêng bậc tiểu học có thêm 521 phòng học mới, đáp ứng hơn 18.200 học sinh. Sẽ có hơn 540.000 học sinh tiểu học nhập học, tăng 20.668 học sinh. Số tăng thêm chủ yếu là các em bước vào lớp 1. Các quận huyện sẽ khá vất vả trong việc bố trí học sinh đầu cấp trong năm học này.

Đặc biệt, quận 7 sẽ là địa phương gặp nhiều khó khăn khi có đến 4.244 trẻ sinh năm 2007 vào lớp 1. Toàn quận chỉ có 81 phòng học cho lớp 1; nếu đúng theo chuẩn 35 HS/lớp thì số phòng chỉ mới đáp ứng cho 2.835 học sinh. Sở đã bàn kế hoạch với quận 7 tăng sĩ số lên 45 em/lớp, nhưng cũng chỉ nâng lên được 3.645 học sinh/81 lớp 1. Như vậy, tỷ lệ ra lớp 1 của quận 7 chỉ đạt 86%. Sở và quận cũng đã tiếp tục đưa ra phương án phải giảm lớp bán trú học hai buổi xuống, ưu tiên tổ chức lớp học một buổi để đáp ứng đủ chỗ học cho gần 600 học sinh còn lại.

Khi được yêu cầu trao đổi thêm tại cuộc họp ngày 1/8 về chuẩn bị cho năm học mới, ông Dương Minh Thùy - Phó Chủ tịch UBND Q.7 - khẳng định quận đã có kế hoạch chuẩn bị trường lớp khá kỹ cho năm học mới, bảo đảm đủ phòng học cho học sinh tiểu học. Ngoài ra, quận cho rằng số thực vào trường tiểu học ở Q.7 sẽ không nhiều như thống kê số trẻ sinh năm 2007 trên địa bàn, vì đa số hộ dân ở đây đều có “điều kiện” và “cách” cho con em vào học lớp 1 ở các quận trung tâm như Q.1, 3, 5. Hơn nữa, theo đại diện quận, hiện đã có 2 trường tiểu học đang khởi công, với 60 phòng học mới.

Trao đổi với báo chí, bà Thanh cho rằng hai dự án trường tiểu học chỉ mới khởi công hồi tháng 6/2013. Do đó, 60 phòng học mới từ hai trường này không thể kịp phục vụ cho năm học tới đây.

Nam Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI