TP.HCM: Giao thông vẫn bát nháo trong đợt lễ 2/9

02/09/2013 - 20:28

PNO - PNO – Theo chân tổ công tác liên ngành trong suốt hai ngày 1 và 2/9, phóng viên Phụ Nữ Online ghi nhận: tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh, vượt đèn đỏ, nồng độ cồn trong máu cao, dừng đỗ không đúng nơi...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Từ ngày 30/8, các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động đã mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn TP.HCM. Phóng viên Phụ Nữ Online đã cùng ra quân với các tổ liên ngành.

TP.HCM: Giao thong van bat nhao trong dot le 2/9

Đội CSGT Chợ Lớn tiến hành đo nồng độ cồn trong máu của người vi phạm tối 1/9.

Bia rượu vào người, vô tư… phóng

Khoảng 11 giờ đêm 1/9, trên đường tuần tra từ đường Châu Văn Liêm đến ngã tư Nguyễn Trãi - An Bình, tổ A1 thuộc Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn (quận 5) phát hiện một thanh niên chạy xe gắn máy hiệu Ultimo mang biển số 54P3 - 3493 chạy vượt đèn đỏ với tốc độ cao. Ngay lập tức, tổ tuần tra đuổi theo buộc đối tượng phải dừng xe tấp vào lề.

Qua kiểm tra, đối tượng tên Lâm Quang Vĩnh (SN 1980) không xuất trình được bằng lái, giấy đăng kiểm xe gắn máy và giấy bảo hiểm bắt buộc. Dùng máy đo nồng cồn, lực lượng CSGT phát hiện nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép (hơn 0,6mg/lít khí thở).

Tương tự, khi tuần tra qua các tuyến đường khác như Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Hải Thượng Lãn Ông…tổ A1 cũng phát hiện và xử phạt hàng chục trường hợp phóng nhanh, vượt đèn đỏ, đa phần đều có sử dụng rượu, bia.

Trước đó, từ 8 giờ tối, các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Nhỏ (quận 10); Phạm Hùng (quận 8); Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nơ Trang Long (Bình Thạnh)… liên tục xảy ra kẹt xe cục bộ do dòng người cùng đổ về các địa điểm vui chơi, ăn uống.

Các quán nhậu cũng không còn một chỗ trống. Khoảng 10 giờ đêm trở đi, từng tốp thanh niên bắt đầu rời quán nhậu chạy lòng vòng quanh các tuyến đường lớn, vừa chạy vừa nẹt pô, bóp còi inh ỏi nhằm lôi kéo thêm các thanh niên khác tham gia.

TP.HCM: Giao thong van bat nhao trong dot le 2/9

Xử phạt tài xế xe buýt vi phạm trước Khu du lịch văn hóa Suối Tiên sáng 2/9.    

Bát nháo xe buýt, xe dù ở Suối Tiên

Tình trạng xe buýt, xe dù phóng nhanh, lấn chiếm lòng lề đường để đón trả khách diễn ra phổ biến trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Ngay trước Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tân Phú, quận 9), cùng một lúc có đến hơn 5 xe buýt số 19, 91, 08… tấp vào trạm đón và trả khách. Khi xe vừa dừng lại, các phụ xe đã nhảy xuống giành giật, kéo lê khách về phía xe của mình. Do đây là khu vực có diện tích mặt đường nhỏ, nên các xe buýt đến sau không có chỗ dừng đã đậu tràn ra giữa lòng đường, gây kẹt xe thành hàng dài. Người điều khiển xe gắn máy phải lách qua các khe hở giữa các xe buýt để lưu thông.

Ngoài xe buýt, các xe dù, xe khách tuyến ngắn khi qua khu vực Suối Tiên cũng vô tư vi phạm luật giao thông. Có xe chưa đợi khách bước hẳn lên, đã phóng chạy khiến khách phải đu lủng lẳng trên đoạn đường dài 20m.

Theo ông Lê Việt Thanh, Phó đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 5 (thuộc Thanh tra Sở GTVT TP.HCM) cho biết, để hạn chế bớt tình trạng “loạn” giao thông tại khu vực này, ngay từ ngày 30/8, đơn vị bố trị lực lượng có mặt 24/24 giờ, đẩy mạnh xử phạt để răn đe.

Sau 4 ngày ra quân, đơn vị đã xử phạt gần 60 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Nhiều trường hợp bị giam bằng lái từ 30 - 60 ngày. Trong đó, tập trung vào các lỗi đậu đỗ không đúng nơi quy định, đón bắt khách sai trạm, chở quá khổ quá tải… Tuy vậy, các lái xe rất liều lĩnh, nên công tác xử phạt rất khó khăn.

Nguyễn Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI