Tổng tham mưu trưởng Đài Loan bị rơi máy bay tử nạn

02/01/2020 - 17:45

PNO - Tướng Thẩm Nhất Minh,Tổng tham mưu trưởng Đài Loan, đã tử nạn trong vụ rơi máy bay Black Hawk ngày 2/1 cùng 7 sĩ quan quân đội cao cấp khác.

Báo Taiwan News dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa tin tướng Thẩm, cùng 7 sĩ quan cao cấp quân đội đã gặp nạn qua đời khi chiếc trực thăng quân sự UH-60M Black Hawk bị rơi ở vùng núi phía bắc Đài Loan sáng hôm nay.

Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh - Ảnh: CNA
Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh - Ảnh: CNA

Chiếc trực thăng cất cánh lúc 7g 50’ sáng từ căn cứ không quân Tùng Sơn đi đến một căn cứ ở Dong'ao Yilan để kiểm tra. Vì một lý do không xác định, chiếc máy bay mất liên lạc vào khoảng 8 giờ sáng và dường như nó đã hạ cánh bắt buộc xuống vùng núi thuộc quận Wulai của thành phố Tân Đài Bắc.

Trong cuộc họp báo sáng nay, Tổng tư lệnh Không quân Hsiung Hou-chi nói rằng liên lạc cuối cùng với phi hành đoàn diễn ra lúc 8g 06’ sáng và máy bay biến mất khỏi màn hình radar lúc 8g 07’. Chiếc trực thăng được nhìn thấy lần cuối trên radar ở 105 độ/16 hải lý ở khu vực núi Wulai của thành phố Tân Đài Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sở cứu hỏa quốc gia Đài Loan
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sở cứu hỏa quốc gia Đài Loan

Bộ Quốc phòng Đài Loan chiều nay thông báo ông Thẩm là một trong tám hành khách thiệt mạng trên chiếc trực thăng gặp nạn, và 5 trong số các hành khách đi trên máy bay may mắn sống sót và hiện đang được điều trị tại các bệnh viện quân đội.

Trên chiếc trực thăng Black Hawk, ngoài 3 thành viên phi hành đoàn còn có hành khách là 9 sĩ quan quân đội và một phóng viên quân sự. Bộ trưởng Hsiung cho biết bốn máy bay và 111 nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã được điều khẩn cấp đến hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sở cứu hỏa quốc gia Đài Loan
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sở cứu hỏa quốc gia Đài Loan

Tám người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay bao gồm: Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh; Thiếu tướng Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tình báo Hung Hung-chun; Phó Giám đốc Cục Chiến tranh Chính trị, Thiếu tướng Yu Chin-wen; Trung tá Yeh Chien-I; Cơ trưởng Liu Chen-fu; Kỹ sư trưởng Hsu Hung-pin; Trung sĩ Han Cheng-hung, cơ quan Tổng thanh tra; Thiếu tá Huang Sheng-hang.

Năm người sống sót bao gồm: Thiếu tướng Huang Yu-min, tân Phó Tổng cục trưởng Hậu cần Bộ Tổng tham mưu; Phóng viên của Thông tấn xã quân đội (MNA) trung sĩ Chen Ying-chu; thiếu tướng Tsao Chin-ping, Phó Tổng tham mưu trưởng về thông tin và điện tử; Thiếu tướng Liu Hsiao-tang giám đốc Cục tài vụ; Trung tá Chou Hsin-I, Chánh văn phòng.

Bộ Quốc phòng cho biết một đội đặc nhiệm sẽ được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quế Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI