Tỏi Lý Sơn bị trộn hàng nhái

04/03/2013 - 16:21

PNO - PNO - Thời gian gần đây, nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) lao đao khi đặc sản tỏi Lý Sơn bị trộn hàng nhái trắng trợn ngay trên đảo, khiến tỏi rớt giá.

Toi Ly Son bi tron hang nhai

Nhiều thương lái vận chuyển tỏi Ninh Hiển ngược ra đảo.

 Hiện các thương lái khắp nơi đã chuyển hàng chục tấn tỏi khô từ đất liền ra đảo Lý Sơn để trộn chung với tỏi Lý Sơn, rồi chở ngược vào đất liền , xuất đi nơi khác. Loại tỏi được chở ra đảo trộn chung với tỏi Lý Sơn là tỏi Ninh Hiển (tỉnh Khánh Hòa) do màu sắc, tép tỏi rất giống với tỏi Lý Sơn; chỉ những người thường xuyên dùng tỏi Lý Sơn mới nhận biết sự khác biệt hương vị giữa 2 loại tỏi này.

Toi Ly Son bi tron hang nhai

Tỏi Lý Sơn đang bị các thương lái làm nhái

Theo nông dân Lý Sơn, giá 2 loại tỏi này khá chênh lệch nhau. Trong khi tỏi Lý Sơn có giá khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg tỏi tươi, 100.000 - 120.000 đồng/kg tỏi khô, giá tỏi Ninh Hiển chỉ bằng khoảng 1/2 giá tỏi Lý Sơn.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, tình trạng các thương lái tuồn tỏi Ninh Hiển ra để trộn chung với tỏi Lý Sơn đã có trong nhiều năm qua. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát, nếu phát hiện hành vi gian lận, và sẽ xử lý nghiêm khắc”, ông Nguyên nói.

Tỏi Lý Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chính thức công nhận việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm hành, tỏi Lý Sơn từ tháng 3/2009. Riêng vụ Đông - Xuân năm 2013, toàn huyện đảo có 300ha trồng hành tỏi, năng suất 50 - 60 tạ/ha.

Bùi Ân Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI