Tìm thấy thêm 2 thi thể, tổ chức truy điệu 9 thành viên tổ bay CASA vào ngày 30/6

28/06/2016 - 21:20

PNO - Ngày 30/6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), Quân chủng PK - KQ tổ chức lễ viếng 9 phi công và thành viên tổ bay CASA 212.

Ngày 28/6, theo nguồn tin Báo Thanh Niên, đại tá Phạm Đức Dũng, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) cho biết, từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 30/6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), Quân chủng PK - KQ tổ chức lễ viếng 9 phi công và thành viên tổ bay CASA 212.

Tim thay them 2 thi the, to chuc truy dieu 9 thanh vien to bay CASA vao ngay 30/6
ASA 212 số hiệu 8983 hạ cánh trên đảo Trường Sa, tháng 6/2016

Lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 30/6; lễ di quan từ 11 giờ; hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (TP.Hà Nội) vào cùng ngày.

Cũng trong chiều nay, Quân chủng PK - KQ, Lữ đoàn Không quân 918 đã thông báo tin buồn, nêu rõ: Máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, trong khi làm nhiệm vụ không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 13h30 phút ngày 16/6 khiến 9 phi công và thành viên tổ bay hy sinh. Toàn bộ phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh đều được Bộ Quốc phòng quyết định phong quân hàm trước niên hạn.

Tim thay them 2 thi the, to chuc truy dieu 9 thanh vien to bay CASA vao ngay 30/6
9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay CASA 212 (Ảnh: VNExpress)

Tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm thi thể các quân nhân trên máy bay CASA 212, VietNamPlus thông tin ngày 28/6, tại địa điểm gần vị trí máy bay CASA 212, số hiệu 8983 rơi, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục vớt được thêm hai thi thể thành viên phi hành đoàn máy bay CASA 212, bàn giao cho các cơ quan chức năng để xác định danh tính.

Thường vụ Quân ủy Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xác định tiếp tục tìm kiếm thi thể thành viên phi hành đoàn máy bay CASA 212; tìm kiếm và trục vớt máy bay Su​-30MK2.

 Danh sách sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên máy bay CASA-212

1. Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (quê Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

2. Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (quê Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

3. Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (quê Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

4. Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (quê Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

5. Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

6. Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 (quê Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

7. Lê Đức Lam - Trung úy chuyên nghiệp Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (quê Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - Trung úy chuyên nghiệp Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9. Nguyễn Bá Thế - Trung úy chuyên nghiệp, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)


Minh Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI