Tiểu thương xót lòng đập bỏ hoa chứ quyết không bán rẻ như cho ngày 30 Tết

04/02/2019 - 14:04

PNO - Giờ trả mặt bằng cũng là lúc các tiểu thương phải "ngậm đắng, nuốt cay" bán tháo hoặc chấp nhận đập bỏ hoa kiểng chứ nhất quyết không bán rẻ như cho.

Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Trưa 30 Tết, chợ hoa Tết công viên Gia Định nhộn nhịp người bán kẻ mua.  
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Người dân chạy len lỏi vào công viên để mua sắm hoa trong ngày cuối năm. 
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Hơn 11h, ban quản lý chợ hoa Tết liên tục phát thông báo tiểu thương dọn dẹp, trao trả bặt bằng vào lúc 12h để chuẩn bị chờ đón năm mới.
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Ngay lúc này, các tiểu thương phải "ngậm đắng, nuốt cay" bán tháo với giá rẻ như cho.
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
"Bao nhiêu tôi cũng bán nếu giá cả ở mức huề vốn hoặc lỗ một chút nhằm thu hồi vốn", anh Minh (quê Bến Tre) bán quất kiểng nói. Anh cho biết sức mua năm nay giảm so mới mọi năm, bên cạnh đó còn bị khách ép giá nên lợi nhuận không cao.
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Khu vực bán hoa cúc giờ giao trả mặt bằng trở nên căng thẳng. Các tiểu thương sốt ruột vì hàng còn rất nhiều. "Hoa cúc mang từ Khánh Hòa bày bán từ 20 Tết nhưng đến nay còn hơn một nửa. Hôm trước bán 10 đồng thì nay bán chỉ được 4-5 đồng nhưng vẫn bị ép giá"- anh Vân Trường (quê Khánh Hòa) tiếc nói.
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Trong khi một số người chấp nhận bán rẻ thì một số người nhất quyết không. Họ sẵn sàng tháo rời cây khỏi chậu và lần lượt chất bỏ cây kiểng để chở về quê tiếp tục chăm sóc phục vụ mùa tết năm sau. 
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Nam thanh niên này quyết đập bỏ quất kiểng. "Nếu mình bán hoặc cho thì mùa Tết sau người dân lại ép giá và canh đến ngày 30 Tết mua thì buôn bán càng khó khăn hơn. Thà tôi chấp nhận lỗ chứ không thể để tình trạng này xảy ra như mọi năm trước được". 
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Nhiều chậu quất bị đập bỏ
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Quất kiểng dập nát sau những "đòn" đau lòng của tiểu thương. 
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Chậu cây vỡ nát 
Tieu thuong xot long dap bo hoa chu quyet khong ban re nhu cho ngay 30 Tet
Dòng người đi chợ Tết tấp nập ngày cuối năm.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI